09:18 13/09/2014

Triều Tiên tố Hàn Quốc rải truyền đơn 'nói xấu'

Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc ngừng rải truyền đơn bằng bóng bay qua đường biên giới và chứng tỏ sự chân thành nhằm khởi động đàm phán liên Triều.

Ngày 13/9, Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc ngừng rải truyền đơn bằng bóng bay qua đường biên giới và chứng tỏ sự chân thành nhằm khởi động đàm phán liên Triều.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên phái đoàn Triều Tiên tham gia cuộc tiếp xúc liên Triều cấp cao nêu rõ: "Việc rải truyền đơn cố tình bêu xấu chế độ xã hội CHDCND Triều Tiên là hành động thù địch nhất cản trở cải thiện quan hệ Bắc-Nam. Đây là thủ đoạn tâm lý chiến trắng trợn nhất, vi phạm thô bạo thỏa thuận quốc gia, công khai đối đầu với Triều Tiên và kích động chiến tranh chống Bình Nhưỡng".

Theo KCNA, kể từ tháng 8 vừa qua, một số lượng lớn bóng bay mang theo truyền đơn đã được thả qua biên giới vào lãnh thổ Triều Tiên. Có những ngày có tới 1,2 triệu tờ truyền đơn và 2.250 sách tôn giáo "xấu độc" được đưa vào Triều Tiên theo cách này.

Trong một diễn biến khác, báo "Lao động" của Triều Tiên số ra ngày 13/9 tiếp tục yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ cấm vận kinh tế Bình Nhưỡng và nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang.

Với tiêu đề "Hãy thoát khỏi cuộc đối đầu chính sách lỗi thời", tờ báo cho biết việc dỡ bỏ những chính sách chống thống nhất 2 miền sẽ là bước đầu tiên để cải thiện quan hệ liên Triều. Tờ báo còn yêu cầu Seoul tôn trọng và thực hiện những thỏa thuận giữa 2 miền, trong đó có Tuyên bố chung liên Triều ra ngày 15/6/2000.

Ngoài ra, tờ báo còn khẳng định hai nước cần tổ chức các cuộc gặp gỡ hoặc đối thoại một cách thiết thực để xóa bỏ sự nghi kỵ lẫn nhau.


T.N (theo THX)