12:23 11/12/2012

Triều Tiên tháo dỡ tên lửa

Truyền thông Hàn Quốc ngày 11/12 đưa tin, các hình ảnh vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ tên lửa tầm xa mà nước này thông báo dùng để phóng vệ tinh nghiên cứu Trái Đất Kwangmyungsang-3

Truyền thông Hàn Quốc ngày 11/12 đưa tin, các hình ảnh vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ tên lửa tầm xa mà nước này thông báo dùng để phóng vệ tinh nghiên cứu Trái Đất Kwangmyungsang-3, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết chưa rõ liệu Triều Tiên chỉ đơn giản tìm cách khắc phục trục trặc kỹ thuật, hay đang cân nhắc hủy hoàn toàn kế hoạch phóng tên lửa. Theo Yonhap, hiện các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang phân tích những hình ảnh chụp từ vệ tinh.


 

Thời tiết giá lạnh được cho là cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Tuy nhiên, chuyên gia tên lửa Kwon Se-jin thuộc Viện Khoa học và công nghệ Tiên tiến ở Daejeon (Hàn Quốc) nhận định, động thái trên của Triều Tiên chỉ là nhằm sửa chữa những sai sót về mặt kỹ thuật được phát hiện trong quá trình chuẩn bị phóng tên lửa.


Bình Nhưỡng ngày 10/12 đã quyết định mở rộng thời hạn phóng vệ tinh đến ngày 29/12, so với dự định ban đầu từ ngày 10 - 22/12, vì lý do kỹ thuật. Phản ứng về vấn đề này, Trung Quốc ngày 11/12 cho biết vẫn giữ lập trường kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.

 

Mỹ tái khẳng định quan điểm coi "việc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trong vụ phóng này là trực tiếp vi phạm các nghị quyết 1718 và 1874 của Hội đồng Bảo an LHQ". Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục duy trì tối đa cảnh giới và giám sát vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cùng ngày nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét và nhanh chóng mở rộng thời hạn cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật Bản can thiệp và phá hủy tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp tên lửa đẩy có thể rơi vào lãnh thổ Nhật Bản tương ứng với kế hoạch điều chỉnh của Triều Tiên. Về phía Hàn Quốc, nguồn tin ngoại giao nước này ngày 11/12 cho biết Xơun sẽ có các cuộc thảo luận riêng rẽ với Nga và Trung Quốc về vụ phóng tên lửa sắp tới của Triều Tiên.

 

H.H