07:12 09/07/2016

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Trưa 9/7, CHDCND Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Bản tin về vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng diễn ra khoảng 11 giờ 30 phút giờ địa phương (tức 9 giờ 30 phút giờ Việt Nam) tại khu vực biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Hiện phía Triều Tiên chưa ra tuyên bố về vụ phóng tên lửa mới này.

Còn Văn phòng của Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc (JCS) ra tuyên bố sau đó cho biết vụ phóng dường như đã thất bại ngay từ đầu.

Phản ứng sau khi có tin Triều Tiên phóng thử một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào sáng 9/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ trích vụ phóng tên lửa mới này là "một thách thức trắng trợn đối với nghị quyết của Liên hợp quốc". Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Abe cũng cho biết vụ phóng không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Nhật Bản.

Vụ phóng trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ đạt thoả thuận về việc triển khai một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, và vài ngày sau khi Washington lần đầu tiên áp đặt trừng phạt trực tiếp đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, điều mà phía Triều Tiên cho rằng vượt "giới hạn đỏ".

Từ sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 ngày 6/1 vừa qua, Triều Tiên đã liên tiếp phóng thử tên lửa, bất chấp việc Liên hợp quốc siết chặt các lệnh trừng phạt.

Gần đây nhất, ngày 22/6, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo nghi là tên lửa tầm trung Musudan. Tên lửa thứ nhất đã thất bại vì bay chệch đường và rơi ở khoảng cách gần hơn dự kiến.

Tên lửa thứ hai đã bay xa khoảng 400km. Một ngày sau đó, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung và tầm xa và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát vụ thử tại hiện trường.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa đạn đạo trên đã đáp trúng vùng biển mục tiêu cách xa 400 km sau khi bay lên độ cao tối đa 1413,6 km theo quỹ đạo bay đã định.

TTXVN/Tin Tức