01:10 01/01/2015

Triều Tiên ngỏ ý cải thiện quan hệ liên Triều trong năm mới

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ngỏ khả năng tổ chức cuộc đàm phán “cấp cao nhất” với Hàn Quốc.

Ngày 1/1, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ngỏ khả năng tổ chức cuộc đàm phán “cấp cao nhất” với Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Kim Jong-un kêu gọi cải thiện các mối quan hệ giữa hai miền đang vốn căng thẳng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa). Ảnh: AFP-TTXVN


Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, lời kêu gọi trên đưa ra trong thông điệp Năm mới của ông Kim Jong-un được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia.

Ông Kim Jong-un nêu rõ: “Chúng ta nên viết một trang sử mới trong quan hệ Bắc - Nam. Không có lý do gì mà không tổ chức cuộc đàm phán cấp cao nhất”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi “sự thay đổi lớn” trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, vốn về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Thông điệp trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết sẽ thiết lập một nền tảng "thực tế và chi tiết" và mở đường cho việc tái thống nhất với Triều Tiên, chấm dứt 70 năm chia cắt trên Bán đảo Triều Tiên.

Cuối tháng 12 vừa qua, Hàn Quốc cũng đã đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng vào tháng 1/2015 và tổ chức thêm cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trước Tết Âm lịch vào cuối tháng 2/2015.

Hàn Quốc cũng thông báo sẽ cung cấp cho Triều Tiên khoản viện trợ trị giá 620.000 USD thông qua Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp quốc ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP).

Hai miền Triều Tiên đã đồng ý tái khởi động cuộc đối thoại song phương hồi tháng 10/2014, khi một phái đoàn cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Hàn Quốc nhân dịp diễn ra Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD).


TTXVN/Tin tức