03:15 27/03/2012

Triều Tiên không từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh

Ngày 27/3, CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch phóng tên lửa mang theo một vệ tinh vào tháng Tư tới, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama từ bỏ "thái độ đối đầu".

Ngày 27/3, CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch phóng tên lửa mang theo một vệ tinh vào tháng Tư tới, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama từ bỏ "thái độ đối đầu".

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền được phóng vệ tinh vì mục đích hoà bình của mình vì đó là quyền hợp pháp của một nhà nước có chủ quyền và là một bước đi cần thiết để phát triển kinh tế. Người phát ngôn này cũng nhấn mạnh Mỹ cần từ bỏ thái độ đối đầu khi tìm cách ngăn cản Triều Tiên và phải thừa nhận quyền chính đáng của Bình Nhưỡng được phóng các vệ tinh.

Tuyên bố trên của Triều Tiên là nhằm phản ứng trước những bình luận của Tổng thống Obama hôm 26/3, trong chuyến công du Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 2, đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các tham vọng hạt nhân của nước này hoặc sẽ phải đối mặt với sự cô lập quốc tế hơn nữa.

Cũng trong ngày 26/3, Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên công bố chi tiết về "vệ tinh thời tiết" mà nước này có kế hoạch phóng lên quỹ đạo vào tháng tới. Theo KCNA, Kwangmyongsong-3 là một vệ tinh thu dữ liệu khí tượng địa tĩnh tiên tiến, sẽ vô cùng hữu ích đối với việc nghiên cứu dự báo thời tiết cần thiết cho nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác.

Nhật Bản đã sẵn sàng kích hoạt hệ thống đánh chặn tên lửa nước này, trong đó có cả tên lửa đất đối không PAC-3 và tàu khu trục trang bị hệ thống phòng vệ Aegis, để bắn hạ tên lửa đẩy tầm xa của Triều Tiên. Trong ảnh: Hệ thống tàu khu trục Aegis rời căn cứ ở Sasebo, quận Nagasaki. Ảnh: AFP/TTXVN.


Kế hoạch này đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ các bên tham gia bàn đàm phán hạt nhân. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cho rằng kế hoạch trên thực chất là một vụ phóng tên lửa tầm xa và vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng hủy bỏ kế hoạch. Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế và bình tĩnh để tránh leo thang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về thông báo phóng vệ tinh của Triều Tiên và kêu gọi lãnh đạo nước này kiềm chế các hành động làm tăng căng thẳng trong khu vực cũng như gây trở ngại cho việc nối lại đàm phán sáu bên.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2012 tại Xơun, kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên là chủ đề được bàn đến trong nhiều cuộc gặp gỡ song phương bên lề hội nghị. Trong cuộc gặp cấp cao Trung Quốc - Nhật Bản ngày 27/3, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã bày tỏ hy vọng Tôkiô cùng làm việc với Bắc Kinh kiên quyết hối thúc Triều Tiên không thực hiện kế hoạch phóng tên lửa vào tháng tới. Trong khi đó, tại cuộc gặp cấp cao Mỹ - Nhật, hai nhà lãnh đạo của hai nước đã nhất trí sẽ cùng làm việc để hối thúc Triều Tiên bỏ kế hoạch phóng tên lửa.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka cùng ngày đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẵn sàng bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng. Theo đó, SDF đã bắt đầu chuẩn bị triển khai các khẩu đội tên lửa đánh chặn mặt đất Patriot PAC-3 tại khu vực vùng thủ đô Tôkiô và các tỉnh phía Nam Nhật Bản Okinawa, Ishigaki. Các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 cũng được triển khai tại các tỉnh phía Đông biển Hoa đông.

Trước đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura bày tỏ hy vọng SDF sẽ bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng nếu tên lửa này rơi vào lãnh thổ Nhật Bản.

TTXVN/Tin tức