12:08 28/12/2017

Triều Tiên hoàn tất chế tạo vệ tinh do thám mới, cảnh báo lần phóng tiếp theo

Theo truyền thông Hàn Quốc, Triều Tiên đã hoàn thành phát triển một vệ tinh do thám mới – công cụ đầu tiên có khả năng giúp quốc gia phương Bắc này truyền thông tin từ không gian về Trái Đất.

Mô hình vệ tinh Kwangmyongsong-4 được trưng bày ngày 15/2/2016. Ảnh: AP

Nhật báo Seoul JoongAng Ilbo và một tờ báo chính thống lớn khác của Hàn Quốc trích thông tin từ một nguồn tin chính phủ nước này giấu tên dự đoán Triều Tiên sắp sửa tiến hành phóng thử loại vệ tinh mới này từ một bệ phóng di động.

Vệ tinh mới này được đặt tên là Kwangmyongsong-5 – tên tiếng Hàn của ngôi sao vụt sáng trên bầu trời Triều Tiên đúng ngày sinh của nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Đây là chiếc vệ tinh giám sát thứ 5 mà Triều Tiên chế tạo và tuyên bố chỉ phục vụ cho mục đích dự báo thời tiết.

Tuy nhiên, cũng giống như đối với những vệ tinh Kwangmyongsongs phiên bản trước, giới quan sát lo ngại việc phóng vệ tinh thứ 5 sẽ trở thành vỏ bọc cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Hàn Quốc, Nhật Bản Mỹ và Liên hợp quốc (LHQ) đã có cáo buộc tương tự đối với lần phóng vệ tinh Kwangmyongsong – 4 trong tháng 2/2016.

Cả 4 lần phóng vệ tinh Kwangmyongson trước đều bay qua Nhật Bản – và quả tên lửa dùng để phóng 3 vệ tinh sau có hình dạng kích thước giống hệt với mô hình thiết kế tên lửa đạn đạo tầm xa Taepodong-2 của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng phát biểu trước LHQ đầu tháng 12: “Triều Tiên vẫn tiếp tục tiến hành các đợt phóng tên lửa và hoạt động thử nghiệm bất hợp pháp gây nguy hiểm tới Mỹ, các quốc gia láng giềng ở châu Á và thành viên LHQ. Đối mặt với mối đe dọa như vậy, không thể không hành động”.

Triều Tiên cũng đang bị cộng đồng quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt nặng về kinh tế và ngoại giao, cũng như bị cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để tiến hành phóng tên lửa các loại – bao gồm các vệ tinh không phục vụ mục đích quân sự.

Tuy nhiên Bình Nhưỡng lên tiếng khẳng định mình có chủ quyền bảo vệ chương trình không gian của nước này. Trong tháng 10, Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim In-ryong tuyên bố Bình Nhưỡng vẫn nuôi dưỡng ý định phát triển “các vệ tinh thực tiễn để đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân”.

Bán đảo Triều Tiên trong suốt nửa cuối năm 2017 trở thành một trong những điểm nóng địa chính trị trên bản đồ thế giới, khi Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung và Washington bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự quanh Bán đảo này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức