10:09 07/10/2011

Triều Tiên đòi Hàn Quốc bồi thường hơn 5,7 tỷ USD

CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc bồi thường 5,7 tỷ USD trong bối cảnh Tổ chức phát triển năng lượng bán đảo Triều Tiên (KEDO) vừa đòi Bình Nhưỡng phải bồi thường thiệt hại trong dự án xây dựng lò phản ứng nước nhẹ tại thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyeong, Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc bồi thường 5,7 tỷ USD trong bối cảnh Tổ chức phát triển năng lượng bán đảo Triều Tiên (KEDO) vừa đòi Bình Nhưỡng phải bồi thường thiệt hại trong dự án xây dựng lò phản ứng nước nhẹ tại thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyeong, Triều Tiên.

Theo Đài KBS, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/10 cho biết Triều Tiên đã gửi thư sang KEDO để yêu cầu Hàn Quốc bồi thường 5,7 tỷ USD vì nước này thiệt hại nghiêm trọng sau khi dự án xây dựng lò phản ứng nước nhẹ bị đình chỉ vào năm 2006.

Tuy nhiên, quan chức trên nhấn mạnh Seoul sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu của Bình Nhưỡng vì nguyên nhân khiến dự án xây dựng lò phản ứng nước nhẹ này bị đình chỉ chính là việc Triều Tiên vi phạm các thỏa thuận và phát triển vũ khí hạt nhân.

Dự án phát triển lò phản ứng nước nhẹ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên khởi công năm 1997 sau khi Mỹ và Bắc Triều Tiên thỏa thuận rằng Washington sẽ cung cấp hai lò phản ứng loại này cho Bình Nhưỡng. Dự án đã chính thức bị đình chỉ do cuộc khủng hoảng hạt nhân liên quan tới Triều Tiên năm 2002.

Q.T