03:16 15/03/2017

Triều Tiên dọa sẽ 'thẳng tay đáp trả' tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ mang tên USS Carl Vinson ngày 15/3 đã tới cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc để tham gia tập trận.

Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng 5.500 thủy thủ đoàn tới Hàn Quốc tham gia tập trận. Ảnh: Navy/UPI

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội Mỹ cho biết việc triển khai tàu sân bay USS Carl Vinson nằm trong động thái phô trương sức mạnh nhằm răn đe Triều Tiên.

Chuẩn đô đốc James Kilby tuyên bố: “Các cơ hội huấn luyện mà chúng tôi có được tại khu vực này thuộc cấp độ thế giới và cho phép chúng tôi tăng cường liên minh mạnh mẽ với Hàn Quốc”.

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson cập bến cảng Busan.

Tàu sân bay USS Carl Vinson là phần cốt lõi của nhóm tấn công bao gồm 6.500 thủy thủ, 2 chiếc tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke, 1 tàu tuần dương lớp Ticonderoga và 74 máy bay.

Trước đó, Triều Tiên ngày 14/3 cảnh báo sẽ tấn công "không thương tiếc" nếu như nhóm tấn công từ tàu sân bay USS Carl Vinson xâm phạm lãnh thổ hoặc chủ quyền của quốc gia này. 

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành “các cuộc tấn công không thương tiếc có độ chính xác cực cao” trên bộ, trên không, trên biển và ngầm dưới nước.

KCNA còn nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ cần “ghi nhớ rằng các tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử và tất cả các loại vũ khí chiến lược khác của đế quốc Mỹ đều nằm trong tầm ngắm của các phương tiện tấn công mạnh mẽ có độ chính xác cực cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên”.

Xem video chiến đấu cơ Mỹ xuất kích từ tàu sân bay Carl Vinson tham gia tập trận:



Hồng Hạnh (Tin tức/TTXVN)