04:16 23/04/2012

Triều Tiên dọa biến Hàn Quốc thành tro bụi

CHDCND Triều Tiên ngày 23/4 đe dọa sẽ tiến hành "các chiến dịch đặc biệt" nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak để đáp trả sự xúc phạm của Xơun đối với chính quyền Bình Nhưỡng.

CHDCND Triều Tiên ngày 23/4 đe dọa sẽ tiến hành "các chiến dịch đặc biệt" nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak để đáp trả sự xúc phạm của Xơun đối với chính quyền Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của đội đặc nhiệm của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết các chiến dịch đặc biệt đã được lên kế hoạch và sẽ sớm được thực hiện "theo cách thức riêng" của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cảnh báo Tổng thống Lee Myung-bak và hệ thống truyền thông của Hàn Quốc làm leo thang căng thẳng, xúc phạm và tìm cách lật đổ chế độ ở Triều Tiên, và sẽ bị "biến thành tro bụi" bởi trận tấn công chớp nhoáng chưa từng có của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 22/4 tuyên bố Tổng thống Lee Myung-bak sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ điều gì trên Bán đảo Triều Tiên. Bộ này cũng cảnh báo quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ trả đũa bất kỳ nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên. Trước đó, một cuộc biểu tình quy mô lớn lên án Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 20/4. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành của Triều Tiên.


Ngày 20/4, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ mít tinh lớn tại quảng trường Kim Il Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng, phản đối chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tiếp tục duy trì chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Ảnh: Kyodo/TTXVN.



Cùng ngày 23/4, Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên ngừng các chiến dịch công kích Tổng thống Lee Myung-bak. Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ "lo ngại sâu sắc" trước việc Bình Nhưỡng đẩy mạnh chỉ trích Xơun, làm gia tăng căng thẳng và làm xấu đi quan hệ liên Triều. Tuyên bố khẳng định Xơun mong muốn thống nhất hòa bình với Bình Nhưỡng và không tìm cách làm sụp đổ chế độ hiện tại ở miền Bắc.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đặc biệt gia tăng sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh quan trắc Trái Đất Kwangmyongsong - 3 vào ngày 13/4 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Mặc dù vụ phóng thất bại và vệ tinh của Triều Tiên không lên được quỹ đạo nhưng Hàn Quốc và nhiều nước phương Tây cho rằng động thái này của Triều Tiên là một hành động khiêu khích và không phù hợp với các cam kết.

TTXVN/Tin tức