12:10 16/12/2010

Triều Tiên định thử hạt nhân lần thứ ba?

Tờ nhật báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) số ra ngày 15/12 đưa tin, CHDCND Triều Tiên có thể đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân thứ 3 vào đầu tháng 3/2011. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một quan chức Mỹ chuẩn bị tới Bình Nhưỡng để gửi gắm thông điệp hòa bình.

Tờ nhật báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) số ra ngày 15/12 đưa tin, CHDCND Triều Tiên có thể đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân thứ 3 vào đầu tháng 3/2011. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một quan chức Mỹ chuẩn bị tới Bình Nhưỡng để gửi gắm thông điệp hòa bình.

Báo trên dẫn lời một quan chức tình báo ở Xơun (Hàn Quốc), theo đó Triều Tiên đang cho đào một đường hầm tại khu vực thử hạt nhân ở Punggye (đông bắc Triều Tiên) và có thể hoàn tất công việc vào tháng 3 năm tới. Theo thông tin được đưa ra, lượng đất được chuyển ra khỏi khu vực cho thấy đường hầm có thể đã được đào sâu khoảng 500 mét - một nửa độ sâu cần thiết để thử hạt nhân. Động thái này có thể được coi như là chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. Ngoài ra, quan chức tình báo còn tiết lộ với Chosun Ilbo rằng, Triều Tiên cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng một công trình mới tại khu liên hợp hạt nhân ở Yongbyon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ khu vực trên và khẳng định không có bằng chứng cụ thể cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao từ chối xác nhận về các chi tiết của bài báo trên. Trước đó, Triều Tiên từng thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009.

Trong khi đó, các bên liên quan vẫn nỗ lực để ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, James Steinberg, đã đến Trung Quốc để thảo luận vấn đề Triều Tiên với Trung Quốc. Còn Thống đốc bang Mexico (Mỹ), ông Bill Richardson, cũng đang trên đường tới Triều Tiên. Phát biểu trên trang web của kênh BBC, ông Richardson cho biết: "Mục tiêu của tôi là cố gắng làm dịu Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo này".

Khói bốc lên từ khu vực đảo Yeonpyeong sau vụ đấu pháo hôm 23/11.Ảnh: AFP-TTXVN


Về phía Trung Quốc, quốc gia này hi vọng các bên hợp tác để ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên, thay vì đổ lỗi cho nhau. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du cho rằng tình hình ổn định trên báo đảo Triều Tiên "không chỉ vì lợi ích chung của Triều Tiên và Hàn Quốc mà còn liên quan đến lợi ích của mọi quốc gia trong khu vực". Bà Khương Du kêu gọi các bên liên quan cùng nỗ lực giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán sáu bên, đồng thời thúc giục các bên cố gắng hướng tới lập trường chung, gạt bỏ những bất đồng và có hành động tích cực để tái khởi động đàm phán.

Trong chuyến thăm mới đây tới Triều Tiên, ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, đã có cuộc tiếp xúc với nhà lãnh đạo Kim Jong Il của Triều Tiên, trong đó hai bên đã nhất trí xúc tiến tiến trình đàm phán 6 bên, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa, bình thường hóa quan hệ và thiết lập nền hòa bình lâu dài ở Đông Bắc Á.

Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong chuyến thăm Nga vừa qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-Chun đã có cuộc làm việc với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc đối thoại song phương và đa phương, trong đó có đàm phán sáu bên.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, phía Nga cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thông tin về hoạt động làm giàu urani của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại đàm phán sáu bên. Mátxcơva cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng căng thẳng về mặt quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn trong thời gian gần đây.

Thùy Dương (tổng hợp)