06:15 30/06/2014

Triều Tiên đề xuất ngừng hoạt động thù địch với Hàn Quốc

Chính quyền Bình Nhưỡng đã bất ngờ đề xuất ngừng các hành động thù địch quân sự giữa hai miền Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 4/7 tới.

Trong một động thái bất ngờ, ngày 30/6, chính quyền Bình Nhưỡng đã đề xuất ngừng các hành động thù địch giữa hai miền Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 4/7 tới. Đề xuất được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên xác nhận vụ bắn tên lửa thứ hai chỉ trong vòng một tuần qua.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban quốc phòng nước này cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng mọi hoạt động đối đầu với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh đến hòa bình, tái thống nhất hai miền Triều Tiên, sự đoàn kết đại dân tộc cũng như 3 nguyên tắc chính trong việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Đề xuất của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc tiến tới kỷ niệm 42 năm ngày ký kết Thỏa thuận chung liên Triều ngày 4/7/1972, trong đó hai bên đã nhất trí về một loạt các nguyên tắc nhằm tái thống nhất hai miền Triều Tiên.

Đề xuất của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc tiến tới kỷ niệm 42 năm ngày ký kết Thỏa thuận chung liên Triều ngày 4/7/1972.


Trong tuyên bố mới nhất này, Triều Tiên bày tỏ hy vọng mọi tuyên bố và thỏa thuận mà hai bên đã ký kết cần được duy trì và thực hiện. Ủy ban trên cũng đề nghị Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận mang tên "Ulchi Freedom Guardian" dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới nhằm tạo điều kiện cho Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) được tổ chức từ ngày 19/9-4/10 diễn ra tại thành phố Incheon của Hàn Quốc.

Mỹ-Nhật-Hàn tổ chức cuộc gặp quân sự cấp cao

Hãng tin Yonhap ngày 30/6 cho biết giới chức quân sự hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc gặp ba bên vào ngày 2/7 tới tại Hawaii (Mỹ để tăng cường hợp tác quân sự đối phó với các năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời một sỹ quan giấu tên thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay: "Tinh thần sẵn sàng cùng chiến đấu chống chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là điều đòi hỏi tối thiểu trong lĩnh vực quân sự tại thời điểm có nhiều khó khăn trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Nhật Bản".

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Choi Yun Hee và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey với Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản Shigeru Iwasaki sẽ được tổ chức bên lề cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Theo tin trên, đây sẽ là lần đầu tiên, 3 quan chức quân đội này gặp gỡ trực tiếp, dù họ đã có một số cuộc thảo luận trực tiếp cho đến nay và lần gần đây nhất là vào năm ngoái. Sau cuộc gặp trên, họ sẽ ra một tuyên bố chung.


TTXVN/Tin tức