04:11 19/04/2018

Triều Tiên đẩy mạnh chiến lược ‘quyền lực mềm’, làm mới hình ảnh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đang nỗ lực thực hiện một chiến thuật làm mới hình ảnh, nhường tâm điểm chú ý cho vợ và em gái.

Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju, phải, và bà Kim Yo-jong, trái, đến xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Trung Quốc ngày 14/4. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP,  trong một vài tháng trở lại đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường được nhìn thấy chia sẻ sân khấu chính trị với em gái mình - bà Kim Yo-jong, người từng là tâm điểm chú ý trong phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018; và vợ mình – Đệ nhất Phu nhân Ri Sol-ju.

Vai trò trước công chúng của bà Kim Yo-jong và Ri Sol-ju ngày một nổi bật hơn trong khoảng thời gian quan trọng cho quan hệ ngoại giao của Triều Tiên.

Hình ảnh mới này có thể sẽ được tái diễn vào cuối tháng này, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Truyền thông Hàn Quốc đồn đoán rất có thể nhà lãnh đạo Kim có kế hoạch đưa vợ tham gia cùng buổi gặp thượng đỉnh tổ chức vào ngày 27/4 tới tại Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ).

Bà Ri Sol-ju, giữa, xuất hiện nhiều trong các sự kiện chính trị. Ảnh: AP

Trước đó, Đệ nhất Phu nhân Ri cũng cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển trên chuyến tàu hỏa sang Bắc Kinh trong chuyến công du đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi chính thức nắm quyền vào năm 2011.

Với động thái trên, bà đã phá vỡ truyền thống, trở thành Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên đầu tiên ra nước ngoài, sánh bước bên chồng. Ăn mặc sang trọng tao nhã, trên môi luôn nở nụ cười thân thiện, Đệ nhất Phu nhân Ri đã chiếm được cảm tình của cư dân mạng Trung Quốc trong chuyến thăm.

Ngay sau cuộc gặp với  Tổng thống Moon, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có kế hoạch gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới, gợi khả năng bà Ri Sol-ju sẽ gặp bà Melania Trump.

Trong một diễn biến liên quan, tuần qua lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên chính thức nhắc tới bà Ri Sol-ju với tư cách “Đệ nhất Phu nhân” thay vì gọi “đồng chí” như ngày trước.

Trong bản tin của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin buổi biểu diễn ba lê tại Bình Nhưỡng của đoàn nghệ thuật ba lê Trung Quốc vào ngày 14/4, bà Ri được nhắc đến với danh hiệu “Đệ nhất Phu nhân đáng kính”, đi kèm với việc sử dụng cụm từ đặc biệt dành để chỉ vị thế tôn kính của bà.

Theo hãng tin UPI, việc lần đầu tiên truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi bà Ri Sol-ju là “Đệ nhất Phu nhân” có thể là một phần nằm trong nỗ lực cho thấy sự cởi mở hơn của Triều Tiên, thể hiện qua hình ảnh mang tính biểu tượng ngoại giao đó là vợ chồng nhà lãnh đạo quốc gia xuất hiện tại các sự kiện chính thức giống các nước khác trên thế giới.

Bà Ri Sol-ju kết hôn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ năm 2009, song mãi đến năm 2012 bà mới chính thức xuất hiện trước công chúng. Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã có với nhau 3 người con. Bà từng đảm nhiệm vị trí cổ động viên Triều Tiên tới Incheon (Hàn Quốc) tham gia 2005 Asian Athletics Championships và là cựu thành viên ban nhạc nổi tiếng Triều Tiên Unhasu.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trò chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 2. Ảnh: AP

Bên cạnh Đệ nhất Phu nhân Ri, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên - bà Kim Yo-jong đang đảm nhiệm vị trí phụ trách cơ quan tuyên truyền - cũng lên sóng khá nhiều.

Tháng 2, bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên trong gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới quốc gia láng giềng phía nam. Trong chuyến đi, bà nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, tham gia bữa trưa tại Phủ Tổng thống với Tổng thống Moon cũng như ngồi cùng sân khấu với các quan chức quốc tế khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội.

Giới chuyên gia nhận định việc cử một người mang hình ảnh năng động, trẻ trung như bà Kim Yo-jong, Triều Tiên đang tìm cách xây dựng một hình ảnh tươi mới, ấm áp hơn.

Bà Kim Yo-jong được cho là đang trong độ tuổi 30. Vị trí quyền lực của bà được dư luận chú ý kể từ năm ngoái, khi được anh trai Kim Jong-un bổ nhiệm chức Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức