Hãng Thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) ngày 3/2 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một hội nghị mở rộng của Quân ủy Trung ương để thảo luận về "bước chuyển mình vĩ đại" trong sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng.
Hãng Thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) ngày 3/2 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một hội nghị mở rộng của Quân ủy Trung ương để thảo luận về "bước chuyển mình vĩ đại" trong sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng. Giới phân tích nhận định, hội nghị này cho thấy Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ ba.
|
Tàu khu trục Aegis USS Shiloh của Mỹ tham gia cuộc tập trận hải quân chung Mỹ - Hàn ngày 4/2. Ảnh: Yonhap/TTXVN |
Hội nghị mở rộng lần này có sự tham dự của hầu hết các tướng lĩnh hàng đầu quân đội Triều Tiên thuộc Ủy ban Quốc phòng, tất cả các lực lượng hải - lục - không quân và Lực lượng tên lửa chiến lược... với nội dung chính là thảo luận "về việc tạo ra một bước chuyển mình vĩ đại trong tăng cường năng lực Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA)". KCNA cho biết ông Kim Jong Un đã có “bài phát biểu lịch sử” tại hội nghị song không thông báo về thời điểm và nội dung cụ thể của bài phát biểu này.
Giới chuyên gia nghiên cứu và tình báo cùng chung nhận định rằng hội nghị này cho thấy Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ ba để thể hiện sự bất bình với việc Liên hợp quốc (LHQ) thắt chặt các lệnh cấm vận áp đặt sau vụ thử tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái. Tuần qua, Bình Nhưỡng đã đưa ra một loạt cảnh báo đe dọa sẽ có hành động phản ứng lại các lệnh trừng phạt này, trong đó có lời hứa “trả đũa mạnh mẽ nhất” đưa ra hôm 2/2.
Các ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy có nhiều hoạt động diễn ra xung quanh đường hầm ở xã Punggye-ri thuộc tỉnh Bắc Hamgyeong, nơi được cho là Triều Tiên có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Khu vực này cũng chính là nơi diễn ra hai vụ thử hạt nhân trước đó vào các năm 2006 và 2009 và hiện được tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản giám sát chặt chẽ. Giới chức và chuyên gia Hàn Quốc nhận định vụ thử có thể sẽ diễn ra trước ngày 10/2.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak trong cuộc gặp các cố vấn an ninh hàng đầu của mình ngày 3/2 đã kêu gọi các quan chức nước này “chuẩn bị sẵn sàng” trước ý định thử hạt nhân của Triều Tiên. Trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, ông Lim Sung-Nam ngay lập tức đã lên đường sang Bắc Kinh gặp người đồng cấp và chuyến đi “cấp tốc” này được coi là một phần trong những nỗ lực ngoại giao phút cuối nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng không “manh động” lần ba.
Hôm nay, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, gồm các nội dung tập rượt chống tàu ngầm, chống lại các hành động tấn công từ trên không và thao diễn hàng hải, kéo dài 3 ngày tại biển Nhật Bản, ngoài khơi thành phố cảng Pohang của Hàn Quốc. Cuộc tập trận với sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân USS San Francisco và tàu khu trục Aegis USS Shiloh của Mỹ được coi là một lời cảnh báo đối với ý định thử hạt nhân của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã đáp trả bằng cảnh báo rằng đây là cuộc “tập rượt chiến tranh” nhằm vào quốc gia này.
Giới phân tích phương Tây cho rằng lý do Triều Tiên vẫn khăng khăng thử hạt nhân thêm lần nữa bất chấp các lệnh cấm vận, trừng phạt của quốc tế là để tạo thực lực răn đe, củng cố vị thế quốc gia và thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật công nghệ của mình. Sự sụp đổ của chế độ cầm quyền tại Libi do từ bỏ chương trình hạt nhân được Bình Nhưỡng coi là lời cảnh báo. Chuyên gia về châu Á John Swenson-Wright thuộc Viện nghiên cứu Chatham House (Anh) cho rằng tham vọng thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên chủ yếu là nhằm mục đích chính trị, qua đó tăng cường uy tín của chính phủ, thu hút sự quan tâm của thế giới và cho phép Bình Nhưỡng có lợi thế lớn hơn trong các cuộc đàm phán với phương Tây sau này.
Lê Dương (tổng hợp)