12:00 29/12/2011

Triều Tiên cử hành tang lễ nhà lãnh đạo Kim Jong Il

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lễ viếng lần cuối đã diễn ra tại Quảng trường Lăng Kumsusan. Những hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy nhiều đoàn binh sĩ đứng trong trời tuyết ở quảng trường, trong khi một ô tô mang ảnh chân dung lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong Il di chuyển chầm chậm.

Ngày 28/12, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ tang nhà lãnh đạo Kim Jong Il, qua đời ngày 17/12.

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lễ viếng lần cuối đã diễn ra tại Quảng trường Lăng Kumsusan. Những hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy nhiều đoàn binh sĩ đứng trong trời tuyết ở quảng trường, trong khi một ô tô mang ảnh chân dung lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong Il di chuyển chầm chậm. Đoàn xe tang sau đó đi vào giao lộ Ryonghung ở Bình Nhưỡng, đông đảo quân nhân và người dân Triều Tiên đứng dọc tuyến đường dài hơn 40 km tiễn biệt ông Kim Jong Il.

Ông Kim Jong Un (đầu xe, bên phải) đi bên cạnh xe đưa thi hài nhà lãnh đạo Kim Jong Il tới Lăng Kumsusan, thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hãng thông tấn Nga Itar-Tass cho biết, lễ tang nhà lãnh đạo Kim Jong Il được cử hành chính thức lúc 10 giờ sáng 28/12 giờ địa phương (tức 8 giờ theo giờ VN). Lễ tang bắt đầu bằng việc ông Kim Jong Un, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cùng các quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên và quân đội nước này đến trước thi hài ông Kim Jong Il tiến hành nghi thức tiễn biệt lần cuối.

Trong một bản tin sáng 28/12, KCNA đã gọi ông Kim Jong Un là "nhà lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước và quân đội" CHDCND Triều Tiên.

Lễ an táng nhà lãnh đạo Kim Jong Il được cử hành vào ngày hôm nay, 29/12, theo nghi thức cấp nhà nước. Thi thể của ông Kim Jong Il sẽ được an táng tại Lăng Kumsusan, nơi an nghỉ của cha ông là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Các hoạt động của tang lễ sẽ chính thức kết thúc cùng ngày với nghi lễ tưởng niệm trên khắp cả nước, trong đó có ba phút mặc niệm vào buổi trưa. Các phương tiện giao thông sẽ đồng loạt kéo còi trong thời khắc đó.

Nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã tạm thời dừng mọi hoạt động ở khu công nghiệp Keasong trong hai ngày 28 và 29/12 để phục vụ lễ tang nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Khu công nghiệp này là biểu tượng cho sự hòa giải và hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên, là thành quả của cuộc gặp cấp cao liên Triều diễn ra năm 2000. Hiện Hàn Quốc có khoảng 120 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây và sử dụng khoảng 48.000 lao động Triều Tiên.

Nguồn thông tin chính thức từ Triều Tiên cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã qua đời lúc 8 giờ 30 ngày 17/12/2011 do căng thẳng tinh thần và thể chất khi đang trên một chuyến tàu hỏa đi thị sát ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Theo KCNA, ông Kim Jong Il đã bị nhồi máu cơ tim cấp tính, biến chứng với cơn sốc tim nặng. Mọi phương pháp cấp cứu đều đã được thực hiện ngay lập tức nhưng không thể cứu sống ông.

Chính quyền CHDCND Triều Tiên ngày 19/12 đã ra thông cáo kêu gọi cả nước giữ vững và tăng cường hơn nữa "sự đoàn kết nhất trí trong đảng, quân đội và nhân dân" sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời. Thông cáo cũng kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức và người dân cả nước tiếp tục trung thành với sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, "người kế tục vĩ đại sự nghiệp cách mạng của Triều Tiên và là nhà lãnh đạo xuất chúng của đảng, quân đội và nhân dân Triều Tiên", vượt qua những khó khăn hiện nay và phấn đấu cho một thắng lợi to lớn.

Cũng trong ngày 28/12, quân đội Hàn Quốc đã hạ cấp cảnh báo an ninh mạng ở nước này xuống mức bình thường, một tuần sau khi nâng cảnh báo lên mức cao để đề phòng khả năng xảy ra những vụ tấn công mạng từ Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời.

Trong khi đó, nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết, lực lượng hải quân nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận "bất ngờ" để kiểm tra khả năng các tàu tuần tra nước này đối phó với tàu ngầm vào đầu năm 2012. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ xảy ra các vụ xâm phạm lãnh hải.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Hàn Quốc) - H.H