07:16 07/07/2014

Triều Tiên cử đội cổ vũ dự Đại hội thể thao tại Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên sẽ gửi đội cổ vũ tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 tại thành phố Incheon, Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

Hãng tin Yonhap ngày 7/7 dẫn tuyên bố của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày cho biết, CHDCND Triều Tiên sẽ gửi đội cổ vũ tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 tại thành phố Incheon, Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

 

Trước đó, ngày 23/5, Triều Tiên đã thông báo sẽ cử đoàn vận động viên tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này.

 

KCNA cho biết, mục đích của đội cổ vũ trên là để cải thiện quan hệ liên Triều và thể hiện cam kết của Bình Nhưỡng trong vấn đề thống nhất hai miền khi tuyên bố: “Quyết định chân thành của chúng tôi sẽ làm tan chảy các mối quan hệ băng giá giữa hai miền với sức nóng của tinh thần hòa giải dân tộc và cho thế giới thấy nguyện vọng thống nhất của toàn thể người dân trên bán đảo Triều Tiên”.

 

Một nữ diễn viên múa người Triều Tiên biểu diễn tại một buổi lễ kỷ niệm năm 2010. Ảnh: AP


KCNA cũng kêu gọi hai miền Triều Tiên “từ bỏ đối đầu và mở ra một chương mới của sự hòa giải và đoàn kết dân tộc”, kêu gọi Hàn Quốc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên vốn được áp dụng kể từ sau vụ chìm tàu Cheonan năm 2010 và tuân thủ các thỏa thuận hòa giải liên Triều trước đó.

 

Đáp lại tuyên bố trên của Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eyi-do trong buổi họp báo cùng ngày cho biết, Seoul sẽ thực hiện các biện pháp để đón đoàn vận động viên và đội cổ vũ của Triều Tiên “phù hợp với thông lệ quốc tế”, tuy nhiên “việc tổ chức cuộc gặp cấp làm việc hay thảo luận với phía Triều Tiên về các công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao này thông qua Ủy ban Tổ chức Đại hội thể thao châu Á, hiện vẫn chưa được quyết định”.

 

Ông Kim Eyi-do cũng cho biết, hiện Seoul không thay đổi quan điểm về các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng và “chính phủ Hàn Quốc không có kế hoạch bãi bỏ các biện pháp này”.

 

Trước đây, Triều Tiên đã từng ba lần gửi các đội cổ vũ tham dự các sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc như Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 10 và 14 vào các năm 1986 và 2002, Giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 16 tại Icheon năm 2005.

 

 

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)