01:15 24/01/2019

Triều Tiên cử đoàn nghệ thuật tới Trung Quốc biểu diễn sau hơn 3 năm trì hoãn

Ngày 24/1 cho biết Đoàn nghệ thuật Triều Tiên đã tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuẩn bị tái biểu diễn sau hơn 3 năm trì hoãn.

Đoàn nghệ thuật Triều Tiên do Nhạc trưởng dàn nhạc Samjiyeon là Hyeon Song-wol dẫn đầu cùng Phó Chủ tịch Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong đã tới ga Bắc Kinh vào lúc 11 giờ ngày 24/1 (giờ địa phương).

Đoàn nghệ thuật gồm 280 nghệ sĩ thuộc Dàn hợp xướng quốc gia và ban nhạc Samjiyeon dự kiến sẽ tổng diễn tập vào chiều cùng ngày. Theo lịch trình, đoàn nghệ thuật Triều Tiên sẽ biểu diễn từ ngày 26-28/1 phục vụ các quan chức Trung Quốc, dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tới dự.

Đợt công diễn lần này của đoàn nghệ thuật Triều Tiên là lần đầu tiên sau khi Trung Quốc đột ngột hủy chuyến công diễn của Dàn nhạc Moranbong do nghệ sĩ Hyeon Song-wol dẫn dắt, do quan hệ Trung - Triều rơi vào tình trạng lạnh nhạt từ tháng 12/2015.

Chuyến công diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên được cho là sẽ nhận được sự chào đón và hoan nghênh của giới lãnh đạo Trung Quốc. Đặc biệt, năm 2019 là năm Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo đó chuyến công diễn lần này là một trong những hoạt động góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược giữa hai nước Triều-Trung sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7-10/1.

Hữu Tuyên (TTXVN)