05:20 15/05/2017

Triều Tiên công bố video phóng thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh vụ phóng thử tên lửa mới nhất có thể mang đầu đạn hạt nhân của nước này.


Theo tờ Daily Star, tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) có trong đoạn băng được xác định là loại tên lửa Hwasong-12 – lần đầu tiên ra mắt công chúng trong buổi diễu binh tại Triều Tiên vào ngày 15/4 vừa qua. Theo các chuyên gia, loại tên lửa này là phiên bản mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 hoặc KN-04 mà Triều Tiên chưa bao giờ phóng thử.

Tên lửa Hwasong-12 này được cho là loại tên lửa tầm xa nhất mà Bình Nhưỡng thử từ trước đến nay.

Trước đó, theo nhiều nguồn tin, thông số kỹ thuật của tên lửa Hwasong-12 có khoảng cách vươn xa hơn 4.023 km. Tuy nhiên trong lần bắn thử vừa rồi, quả tên lửa đã chứng minh được tầm bắn cao, đạt 1.998 km, nhưng chỉ rơi xuống mục tiêu cách bệ phóng 786 km.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quả tên lửa đã bay được 23 phút trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế tại Biển Nhật Bản. Bộ này nhấn mạnh tuy quả tên lửa rơi xuống vùng biển cách bờ biển Nga 500 km, song không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào với Nga.

Theo Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, vào ngày 14/5 vừa qua, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã thành công phóng thử loại tên lửa đất đối đất mới.

KCNA thông báo: “Vụ bắn thử được tiến hành ở góc lớn nhất để không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. Mục đích vụ phóng nhằm kiểm tra các thông số về chiến thuật và công nghệ của loại tên lửa đạn đạo mới được phát triển, có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân nặng cỡ lớn”.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo kế hoạch sẽ tổ chức họp vào ngày 16/5 theo yêu cầu từ phía Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức