Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân và đóng các chiến hạm có kích thước lớn hơn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un Kim đã đưa ra phát biểu trên tại lễ biên chế tàu Choe Hyon - một trong hai chiến hạm lớp 5.000 tấn được hạ thủy trong năm ngoái - tại thành phố cảng Nampo hôm 23/6.
KCNA cho biết tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết: “Chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân đang được triển khai đúng theo lộ trình đã định và không hề chệch hướng”.
Trước đó, Triều Tiên cho biết tàu Choe Hyon được trang bị “những loại vũ khí mạnh nhất”, và vào tháng 4, ông Kim đã trực tiếp giám sát một vụ thử tên lửa hành trình được phóng từ chiến hạm này.
Theo bản tin tiếng Anh do KCNA công bố, được hãng thông tấn AFP ngày 24/6 dẫn lại, ông Kim nói: “Sau tàu Choe Hyon, chúng tôi sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào hoạt động. Sau đó, chúng tôi sẽ lần lượt hạ thủy các chiến hạm chiến lược 10.000 tấn”.
Ông Kim cũng cho biết Triều Tiên đặt mục tiêu mỗi năm đóng mới hai tàu mặt nước có cấp độ cao hơn tàu Choe Hyon, trong đó có một tàu tuần dương 10.000 tấn.
Liên quan tới sự kiện nêu trên, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng dẫn lại thông tin do KCNA đăng tải cho biết thêm trong bài phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Kim nói rằng tàu khu trục Choe Hyon đã được xác nhận sở hữu “năng lực tác chiến và khả năng thực hiện nhiệm vụ tổng hợp hoàn thiện nhất”.
Nhắc lại việc hải quân Triều Tiên từng bị xem là quân chủng yếu nhất trong các lực lượng vũ trang của nước này, ông Kim nói: “Hiện nay mọi thứ rõ ràng đã thay đổi”.
Ông Kim mô tả việc triển khai tàu khu trục này là “một định hướng chiến lược có ý nghĩa cực kỳ quan trọng”, đồng thời cho rằng nó sẽ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của đất nước và cho phép lực lượng hạt nhân Triều Tiên hoạt động đa dạng và hiệu quả hơn.
Ông Kim nhấn mạnh: “Hải quân đang phát triển thành một quân chủng hoàn chỉnh được trang bị các phương tiện chiến lược, khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang được triển khai đúng theo kế hoạch đã đề ra”.
AFP cho hay một chiến hạm cỡ 10.000 tấn như tàu khu trục lớp Arleigh Burke-class destroyer của Hải quân Mỹ hoặc tàu khu trục lớp Sejong the Great-class destroyer của Hàn Quốc thường có chiều dài từ 150 đến 170 mét, tương đương khoảng một sân bóng đá rưỡi, và có trọng lượng tương đương hàng nghìn ô tô.
Hiện nay, Hải quân Hàn Quốc đang vận hành hơn 10 chiến hạm có lượng giãn nước trên 5.000 tấn, trong khi Triều Tiên mới chỉ có hai chiếc.