12:08 10/12/2012

Triều Tiên có thể hoãn phóng vệ tinh

CHDCND Triều Tiên ngày 9/12 tuyên bố họ có thể trì hoãn kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa tầm xa, vốn đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ của nhiều nước.

CHDCND Triều Tiên ngày 9/12 tuyên bố họ có thể trì hoãn kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa tầm xa, vốn đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ của nhiều nước. Thông báo của Ủy ban Công nghệ vũ trụ Triều Tiên (KCST) cho biết, các nhà khoa học nước này đang “nghiêm túc xem xét vấn đề điều chỉnh thời điểm phóng vệ tinh vì một số lý do”.


Giới phân tích cho rằng, các vấn đề kỹ thuật hoặc thời tiết, chẳng hạn như tuyết rơi dày, chứ không phải là các áp lực chính trị, đã khiến Triều Tiên phải xem xét hoãn kế hoạch phóng vệ tinh, theo dự kiến ban đầu diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22/12. Cũng theo một số nhà quan sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-Un, có thể đã vội vàng cho tiến hành vụ phóng để kịp với dịp tưởng niệm một năm ngày mất của cha ông, nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-Il, vào 17/12.


“Thông báo hôm chủ nhật là do cơ quan nghiên cứu khoa học đưa ra, điều đó có nghĩa, lý do chủ yếu là vấn đề kỹ thuật hoặc điều kiện thời tiết”, ông Jang Yong-Seok, chuyên gia Viện Nghiên cứu Hòa bình và thống nhất thuộc Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc), nhận xét.


Viện Nghiên cứu các vấn đề Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cũng cho rằng, quá trình chuẩn bị cho vụ phóng có thể đã bị chậm lại do tuyết rơi dày. Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của Hàn Quốc cho hay, kể từ chiều 8/12 đã có những “dấu hiệu bất thường” cho thấy có trục trặc kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị vụ phóng.


Ông Yang Moo-Jin, chuyên gia thuộc Đại học Các vấn đề Bắc Triều Tiên (Xơun) thì nhận xét, Bình Nhưỡng rõ ràng “đã quá vội vàng” cho kịp dịp tưởng niệm một năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-Il, nhằm tăng cường sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-Un. Theo ông Yang, Triều Tiên thường thông báo về những quyết định trì hoãn quan trọng qua “một cơ quan đảng hoặc quân đội” thay vì một ủy ban khoa học nếu như họ có ý định nhượng bộ trước các áp lực quốc tế.


Một số nhà phân tích khác cũng nhận xét, khung thời gian từ 10-22/12, dài gấp hai lần khoảng thời gian dự kiến diễn ra vụ phóng hồi tháng 4, cũng phản ánh những khó khăn kỹ thuật mà Bình Nhưỡng phải đối mặt giữa mùa đông khắc nghiệt này.


Nếu vụ phóng diễn ra như kế hoạch, đây sẽ là vụ phóng tên lửa tầm xa thứ hai của Bình Nhưỡng trong năm 2012. Triều Tiên luôn khẳng định họ phóng vệ tinh vì các mục đích hòa bình, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lại cáo buộc đây thực chất là một vụ thử tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

 

Thu Hằng