10:07 29/10/2014

Triều Tiên có thể đang phát triển tên lửa phóng từ biển

Một trang tin điện tử chuyên theo dõi về Triều Tiên cho biết nước này có thể đã biết cách phóng các tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hoặc tàu chiến.

Ngày 28/10, một trang tin điện tử chuyên theo dõi về Triều Tiên cho biết nước này có thể đã biết cách phóng các tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hoặc tàu chiến.

Bình Nhưỡng còn cần một số năm nữa để có thể đưa vào sử dụng các loại tên lửa như vậy nhưng theo những gì phát hiện được cho thấy quá trình phát triển vũ khí của nước này là đáng lo ngại.

Trong một báo cáo phân tích do trang tin "38 Bắc" công bố, trích dẫn những hình ảnh chụp được từ vệ tinh mới đây, cho thấy một bệ phóng bằng bê tông có kết cấu cao 12 mét có thể được sử dụng cho việc thử nghiệm một loại tên lửa được phóng từ một ống phóng như trên một chiếc tàu ngầm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un kiểm tra đơn vị huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu của Triều Tiên. Ảnh: THX-TTXVN


Vụ thử này được thực hiện tại bãi thử Sinpo, vùng duyên hải phía Đông Triền Tiên, nơi nước này có một xưởng đóng tàu của hải quân và một cơ sở nghiên cứu. Tuần trước, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng có thể có khả năng bắn tên lửa hạt nhân có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Cùng ngày, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho hay trong năm nay, Triều Tiên đã xử tử khoảng 50 người, trong đó có hơn 10 quan chức đảng cầm quyền, theo các mệnh lệnh của ông Kim Jong Un.

Trong báo cáo gửi quốc hội, cơ quan trên cũng nói rằng ông Kim Jong Un đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một u nang ở mắt cá chân phải, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến đầu tháng 10. Theo cơ quan này, ông Kim đã ra lệnh hành quyết khoảng 10 quan chức đảng về các tội nhận hối lộ, quan hệ bất chính hoặc xem phim bộ Hàn Quốc. Những nghị sĩ tham dự phiên họp kín cho hay báo cáo của cơ quan tình báo quốc gia nói trên cho hay Triều Tiên đã giáng cấp một số lượng không xác định các sĩ quan quân đội cấp cao. Một số bị giáng 2 cấp vì sử dụng pháo không có độ chính xác cao.

Báo cáo cũng cho biết thêm người ta đã phát hiện một u nang trong mắt cá chân phải của ông Kim Jong Un hồi tháng 5. Nhà lãnh đạo này đã trải qua một cuộc phẫu thuật với một bác sĩ Phương Tây, đến Triều Tiên để thực hiện ca phẫu thuật này. Cũng theo cơ quan này, ông Kim Jong Un hiện đang bình phục nhưng có thể gặp vấn đề về sức khỏe do cân nặng.


T.N (theo AP/Kyodo)