12:08 22/12/2012

Triều Tiên có nhiều cơ sở làm giàu urani

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/12 cho biết thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh và các phương tiện khác, nhà chức trách nước này và Mỹ khẳng định CHDCND Triều Tiên có nhiều cơ sở làm giàu urani, ngoài một cơ sở tại Yongbyon được Bình Nhưỡng giới thiệu...

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/12 cho biết thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh và các phương tiện khác, nhà chức trách nước này và Mỹ khẳng định CHDCND Triều Tiên có nhiều cơ sở làm giàu urani, ngoài một cơ sở tại Yongbyon được Bình Nhưỡng giới thiệu với các chuyên gia hạt nhân Mỹ hồi năm 2010.


Phương tiện truyền thông Hàn Quốc trước đó cũng đưa tin các quan chức Mỹ và Hàn Quốc tin rằng ngoài cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, Triều Tiên có thể đang có 3 hoặc 4 cơ sở hạt nhân bí mật khác.


Tháng 11/2010, Triều Tiên đã giới thiệu với một nhóm chuyên gia hạt nhân Mỹ hàng trăm máy ly tâm được lắp đặt và đang vận hành tại nhà máy làm giàu urani ở Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 90 km về phía bắc. Cơ sở này trước đó được Triều Tiên giữ bí mật.


Ông Siegfried Hecker, cựu Giám đốc Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về lĩnh vực hạt nhân, mới đây cho biết cơ sở hạt nhân ở Yongbyon của Triều Tiên mỗi năm có thể sản xuất 40 kg urani làm giàu ở cấp độ cao, đủ để sản xuất 2 quả bom nguyên tử.


Mỹ và Hàn Quốc lâu nay nghi ngờ Triều Tiên có nhiều cơ sở làm giàu urani, song đây là lần đầu tiên các nhà chức trách hai nước này đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.


Lê Hải