02:14 26/02/2015

Triều Tiên chưa thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên dường như chưa có khả năng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/2 cho biết CHDCND Triều Tiên dường như chưa có khả năng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân phù hợp với các tên lửa đạn đạo của họ cho dù đã có tiến bộ “đáng kể” về công nghệ.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, phát ngôn viên bộ trên Kim Min-seok nêu rõ: "Bất chấp trình độ công nghệ đáng kể của Triều Tiên, chúng tôi không nghĩ rằng miền Bắc có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân như vậy”.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Trước đó, các quan chức cùng giới chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ nhận định Bình Nhưỡng được cho là đang sở hữu công nghệ chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, mặc dù vẫn chưa thể hiện khả năng thu nhỏ kích thước đầu đạn.

Đề cập đến phân tích của chuyên gia Mỹ Joel Wit rằng Bình Nhưỡng được cho là có từ 10-16 vũ khí hạt nhân, trong đó 6-8 dựa trên plutoni và 4-8 dựa trên urani, ông Kim nhấn mạnh đó “chỉ đơn giản là một giả định mà không có bất kỳ bằng chứng nào”.

Cùng ngày, nhật báo “Segye Times” của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính phủ khẳng định Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 vào tháng 5 tới. Được hỏi về dự kiến thời gian diễn ra vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên, ông Kim khẳng định: "Không phát hiện thấy những dấu hiệu như vậy”.


TN