08:08 11/08/2021

Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc phải ‘trả giá’ vì tập trận

Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả khi tiến hành cuộc tập trận thường niên.

Chú thích ảnh
Trực thăng quân sự tại căn cứ của quân đội Mỹ Camp Humphreys ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70km về phía nam, ngày 9/8/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/8 dẫn lời bà Kim Yo-jong cho biết Bình Nhưỡng sẽ tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công phủ đầu mạnh mẽ để nhanh chóng đáp trả mọi hành động quân sự. Ít giờ sau phát biểu trên của bà Kim Yo-jong, Triều Tiên không hồi đáp tín hiệu đường dây nóng với Hàn Quốc theo quy trình kiểm tra hàng ngày.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định cuộc tập trận Mỹ-Hàn lần này là hành động tự hủy hoại và cả hai nước sẽ phải trả giá đắt vì đe dọa tính mạng của nhân dân Triều Tiên, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận phản ánh chính sách gây hấn, thù địch của Mỹ, nhằm đe dọa vũ lực chống Triều Tiên – bà Kim Yo-jong nói.

Từ ngày 10/8-13/8, quân đội Hàn-Mỹ diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST), mang tính chất diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức dự kiến diễn ra từ 16-26/8.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)