12:18 21/12/2014

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không dựng tháp đèn Noel ở biên giới

Triều Tiên ngày 20/12 đã cảnh báo Hàn Quốc không được dựng tháp đèn mới ở gần biên giới sau khi một tòa tháp hình cây thông Noel 43 năm tuổi bị dỡ bỏ hồi tháng 10 vừa qua.

Triều Tiên ngày 20/12 đã cảnh báo Hàn Quốc không được dựng tháp đèn mới ở gần biên giới sau khi một tòa tháp hình cây thông Noel 43 năm tuổi bị dỡ bỏ hồi tháng 10 vừa qua.


Binh sĩ Hàn Quốc đứng canh gác tòa tháp đèn khổng lồ dựng ở trên đồi Aegibong ở thành phố Gimpo.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một báo cáo của Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Tây của quân đội Triều Tiên cho biết giới chức Hàn Quốc đang toan tính dựng một tháp đèn thậm chí còn lớn hơn ở biên giới chung từ tháng 3/2015 và nối lại "lễ ánh sáng" chào đón Giáng sinh.


Báo cáo cho rằng việc thắp sáng tòa tháp trên đồi Aegibong ở thành phố Gimpo - đủ cao để người dân Triều Tiên sống ở vùng biên có thể quan sát được - là một hình thức "chiến tranh tâm lý nhằm chọc tức Triều Tiên". Báo cáo cũng tố cáo "lễ ánh sáng" là một sản phẩm trong chính sách đối đầu của chính quyền Hàn Quốc với những đồng bào ở miền Bắc và là "một sự tuyên chiến trực tiếp".


Bên cạnh đó, báo cáo còn cảnh báo giới chức Hàn Quốc không được quên "ý chí đáp trả không thương tiếc" của quân đội Triều Tiên để đối phó với những chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng dọc giới tuyến chung.



TN