02:21 15/02/2017

Triều Tiên bác bỏ tuyên bố của HĐBA LHQ về vụ thử tên lửa

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đưa ra sau khi nước này tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định vụ thử tên lửa ngày 12/2 là một "biện pháp phòng vệ" và "không ai có quyền chỉ trích quyền hợp pháp này của một nước có chủ quyền".

Toàn cảnh phiên họp của HĐBA LHQ ở New York, Mỹ, ngày 13/2. Ảnh:THX/TTXVN

Hiện Triều Tiên đang phải đối mặt với 6 lệnh trừng phạt của LHQ kể từ khi nước này lần đầu tiên thử hạt nhân năm 2006. Trong năm 2016, Triều Tiên đã 2 lần thử hạt nhân và liên tiếp thử tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt. Vụ phóng thử tên lửa ngày 12/2 vừa qua là vụ phóng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Sau một cuộc họp khẩn, HĐBA đã ra tuyên bố lên án vụ phóng, đồng thời cảnh báo áp dụng thêm "những biện pháp trừng phạt mạnh" đối với Bình Nhưỡng.


Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Trung Quốc đã từ chối khoảng 16.295 tấn than của Triều Tiên, ước tính trị giá 1 triệu USD, được vận chuyển từ Triều Tiên. Số than này đã không được phép dỡ hàng tại hải cảng ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 13/2, một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo, và sẽ phải quay ngược trở lại cảng Nampo miền Tây Triều Tiên. Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết nguyên nhân là do mức thủy ngân có trong than của Triều Tiên cao hơn mức cho phép.


Trong cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày, trả lời câu hỏi của báo giới về vu việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (Gen Shuang) cho biết ông không hay biết gì về vụ việc, đồng thời khẳng định lại lập trường của Chính phủ Trung Quốc tuân thủ những quy định về than trong lệnh trừng phạt của LHQ.

Trước đó, phản ứng về việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 ngày 9/9/2016, LHQ đã thông qua nghị quyết áp đặt giới hạn lượng xuất khẩu than của Triều Tiên tính từ ngày 1/1/2017 không được vượt quá 7,5 triệu tấn/năm, tương đương 400,9 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức