09:19 29/09/2019

Triều cường dâng cao tới 1,7m, người dân bì bõm lội từ ngoài đường đến vào trong nhà

Triều cường vượt báo động 3, lên mức 1,7 mét đã khiến nhiều khu vực, các tuyến đường giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chìm trong biển nước vào chiều 29/9.

Chú thích ảnh
Triều cường dâng cao khiến bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh) gần như chìm trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, khoảng 17 giờ ngày 29/9, nước từ các kênh rạch và từ dưới cống tràn lên khiến nhiều tuyến đường ở quận 1, 7, 8, Bình Tân, Bình Thạnh và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh... bị ngập sâu, giao thông gặp nhiều khó khăn; các hoạt động của người dân bị đảo lộn. 

Chú thích ảnh
Triều cường dâng cao khiến nước từ kênh Lò Gốm (phường 15, quận 8) tràn qua bờ kè xuống đường. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nước từ các hố ga tràn lên mặt đường Quốc lộ 1A (đoạn giao với Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân) kéo dài vài trăm mét khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Riêng tại địa bàn quận Bình Tân, triều cường dâng cao khiến một phần Quốc lộ 1A, Kinh Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm… bị ngập sâu. Nước từ các hố ga và từ kênh tràn lên mặt đường khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn. Không chỉ tràn lên đường, nhiều nhà dân tại những khu vực này còn bị nước tràn vào khiến sinh hoạt, buôn bán gặp nhiều khó khăn. 

Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân sống ven bờ kênh trên đường Kinh Dương Vương bị ngập do triều cường dâng cao.
Chú thích ảnh

“Khoảng 16 giờ 45, nước từ ngoài kênh bắt đầu tràn lên mặt đường rồi chảy vào trong nhà, tôi đã phải kê đồ đạc lên cao và dùng 2 máy bơm để hút nước liên tục ra ngoài. Triều cường vẫn đang tiếp tục dâng cao, chắc phải để máy bơm hút nước đến 21 giờ”, anh Tùng - nhà trên đường Kinh Dương Vương, chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhà anh Tùng phải dùng 2 máy bơm để hút nước ra ngoài nhưng vẫn bị ngập.
Chú thích ảnh
Một nhà xưởng nằm trên đường Kinh Dương Vương bị nước tràn vào.
Chú thích ảnh
Nước tràn lên mặt đường Kinh Dương Vương gần vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân).

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 19/9, triều cường đạt mức từ 1,68 - 1,70 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động III từ 0,15 đến  0,20 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ sáng và 16 – 18 giờ chiều. Dự báo mực nước triều tiếp tục duy trì ở mức trên báo động III đến hết ngày 3/10, sau đó xuống nhanh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nước đèn ngòm từ các hố ga tràn trên các con hẻm nằm trên đường Hồ Ngọc Lãm khiến việc kinh doanh, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện bị chết máy khi lưu thông qua khu vực ngập trên Quốc lộ 1A (quận Bình Tân).
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức