10:19 18/10/2020

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh thành sông

Chiều 18/10, triều cường tại TP Hồ Chí Minh lên cao đạt mức 1,7m khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt phương tiện bị chết máy, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Trần Xuân Soạn kéo dài hơn 1km bị chìm trong biển nước.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, lúc 17 giờ chiều, triều cường bắt đầu dâng cao đã tràn qua các tuyến kè và tràn lên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) gây ngập sâu kéo dài hơn 1km. Nước ngập gần cả bánh xe máy, khiến việc di chuyển qua đoạn đường này rất khó khăn.

Nhiều nhà dân, cửa hàng buôn bán và công ty trên đường Trần Xuân Soạn đã bị nước tràn vào trong khiến việc sinh hoạt bị đảo lộn và kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nước từ Kênh Tẻ tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn.

Anh Nguyễn Văn Sáng, ngụ quận 7, chia sẻ: "Triều cường cao quá, các nhà có nền thấp hơn mặt đường bị nước tràn vào không kịp trở tay, hư hỏng đồ đạc hết rồi".

Chú thích ảnh
Giao thông gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực ngập sâu.
Chú thích ảnh
Nhiều xe bị chết máy khi lưu thông qua khu vực ngập.
Chú thích ảnh
Triều cường dâng cao đã ảnh hưởng đến việc đi lại và kinh doanh buôn bán của người dân.

Đến 19 giờ cùng ngày, nước ở các khu vực này mới bắt đầu rút dần. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều ngày 19/10 vẫn đạt mức cao trong, cụ thể buổi sáng đỉnh triều đạt 1m66 vào thời điểm 6 giờ sáng và 18 giờ chiều, vượt mức báo động 3 là 0,06m.

Chú thích ảnh
Một công ty bị nước tràn vào trong.
Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông qua khu vực ngập gặp rất nhiều khó khăn.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức