11:22 03/11/2020

Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền hoạt động tinh vi ở Đồng Nai

Ngày 3/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an huyện Xuân Lộc đang sàng lọc, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với 33 đối tượng bị bắt quả tang trong vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà chuyên nghiệp tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 31/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, phát hiện và bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà chuyên nghiệp tại địa bàn giáp ranh huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy giữa đồi rẫy um tùm cây. Tuy nhiên, với sự áp sát kịp thời, toàn bộ 33 đối tượng tham gia tụ điểm đánh bạc đã bị lực lượng Công an khống chế.

Qua điều tra, lực lượng công an bước đầu xác định, tụ điểm đánh bạc này do hai đối tượng có biệt danh là Thành Bánh và Chín Long (đã bỏ trốn) đứng ra tổ chức. Cả hai đối tượng đều ngụ ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng Công an thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình đã phát hiện, trong những nương rẫy um tùm, những đồi tràm tại khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Hiệp và xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (là địa bàn giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là tụ điểm thường xuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền do đối tượng Thành Bánh và Chín Long tổ chức. Đây là hai đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp tại địa bàn huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, nhiều năm chưa bị bắt, xử lý.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc an toàn, không bị công an phát hiện, hai đối tượng Thành Bánh, Chín Long thường chọn địa điểm hoang vắng trên những đồi tràm, vườn cây rậm rạp. Sau đó, bọn chúng liên hệ và hẹn các con bạc qua điện thoại theo địa điểm đã bố trí trước đó, đồng thời cắt cử một số đối tượng cảnh giới từ xa nhằm phát hiện sớm lực lượng chức năng rồi báo tin để giải tán tụ điểm đánh bạc trước khi công an bao vây, bắt giữ. Tuy nhiên, sau nhiều ngày trinh sát và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 31/10, tụ điểm đánh bạc này đã bị lực lượng Công an Đồng Nai triệt phá.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2020, tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền này bất ngờ ngưng hoạt động do Công an tỉnh ra quân truy quét quyết liệt. Tuy nhiên sau đó, những đối tượng này lại tiếp tục tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, thời gian tổ chức từ 9 giờ đến 14 giờ các ngày trong tuần, số lượng người tham gia khoảng từ 40 - 50 người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Để triệt phá tụ điểm đánh bạc này, Công an tỉnh phải cử hàng chục trinh sát đeo bám nhiều ngày, theo dõi lịch trình thay đổi địa điểm đánh bạc của các đối tượng. Khi biết địa điểm giữa huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ (địa bàn giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được các đối tượng bố trí để đánh bạc, quần chúng nhân dân đã tố cáo đến Công an tỉnh. Công an tỉnh đã cắt cử những trinh sát giỏi, thuần thục địa bàn lội bộ men theo những ngõ, hẻm bùn lầy, vượt hàng chục ki lô mét đồi rẫy nhằm tiếp cập hiện trường. Một số trinh sát phải ẩn mình, dầm mưa trong nhiều giờ liền, chờ các con bạc say sưa “đá gà” để đột kích triệt phá.

Việc triệt phá thành công các tụ điểm đánh bạc nói trên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; qua đó thể hiện quyết tâm, bản lĩnh của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.

Công an Đồng Nai đang kêu gọi các đối tượng Thành Bánh và Chín Long ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)