07:10 27/07/2012

Triệt xóa điểm khai thác cát lậu sông Đồng Nai

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 2 ghe đang bơm cát lậu rầm rộ trên sông Đồng Nai vào rạng sáng 26/7.

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 2 ghe đang bơm cát lậu rầm rộ trên sông Đồng Nai vào rạng sáng 26/7.

Vào thời điểm trên, hơn 20 cán bộ chiến sĩ Phòng PC49 đã bất ngờ ập vào từ nhiều hướng khống chế 2 ghe đang bơm hút cát lậu trên sông, đoạn khu vực bến cảng COGIDO và phà An Hảo, thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hoà.

Khi phát hiện lực lượng công an, 6 đối tượng trên 2 ghe đã nhảy xuống sông, sau đó rút ván nhằm đánh chìm ghe xuống đáy sông. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và bắt giữ được 2 đối tượng. 2 ghe chứa khoảng 20m3 cát đã bị các đối tượng này đánh chìm xuống sông.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Sương (20 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú). Bình và Sương khai nhận là công nhân làm thuê cho chủ bãi cát tên Quốc.


Tình trạng khai thác cát ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Lâm-TTXVN



Tại bãi cát của Quốc, lực lượng công an phát hiện có một máy sàng cát và một máy xúc cát số hiệu 60XA – 0630 đang hoạt động, trên cabin máy xúc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phiếu bán cát.

Hằng ngày những đối tượng này sử dụng ghe bơm hút cát trên sông Đồng Nai vào khoảng thời gian từ 20 giờ đến 4 giờ ngày hôm sau. Thủ đoạn của những đối tượng này là dùng máy bơm, sau đó thả xuống nước để giảm âm thanh và thực hiện hành vi hút cát lên các ghe rồi tuồn lên các bãi tập kết chở đi bán.

Hai đối tượng trên cho biết, mỗi đêm bọn chúng hút được khoảng 5 đến 6 chuyến, mỗi chuyến những người này được trả 50.000 đồng. Hành vi hút cát lậu trên sông Đồng Nai được nhóm đối tượng này thực hiện hơn 1 năm nay.

PC49 Công an Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật và những đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật.

Được biết, tình trạng hút cát trộm trên sông Đồng Nai diễn ra khá rầm rộ. Lực lượng công an và thành phố Biên Hòa đã triển khai nhiều lực lượng truy quét.

Tuy nhiên, những đối tượng này hoạt động manh động, đã nhiều lần dùng vũ khí để chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.



Sỹ Tuyên