04:06 08/04/2020

Triệt phá xới lắc bầu cua, đá gà trong vườn điều

Ngày 7/4, Công an thành phố Đồng Xoài đã triệt phá một xới lắc bầu cua, đá gà trong vườn cao su thuộc Tổ 1, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chú thích ảnh
Các đối tượng và tang vật vụ án. 

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có nhóm đối tượng khoảng 20 người đang tụ tập, đánh bạc dưới hình thức đá gà, tài xỉu ăn thua bằng tiền, Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với công an phường Tân Phú triển khai lực lượng vây bắt. Khi thấy lực lượng công an, nhiều đối tượng đã hô hoán nhau bỏ chạy thoát thân. Do địa hình vườn điều vắng vẻ, nhiều đối tượng đã tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Hoàng (37 tuổi), Phạm Minh Cảnh (34 tuổi) và Trần Việt Hùng (33 tuổi); thu giữ tang vật gồm một bộ bầu cua, tài xỉu, xúc xắc, 1 con gà, 6 bộ cựa bằng sắt và 365.000 đồng trên xới bạc; thu giữ trên người các đối tượng hơn 7,7 triệu đồng, 2 điện thoại di động. Ngoài ra, các lực lượng còn thu giữ 8 xe mô tô các loại.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trước đó khoảng 30 người không rõ lai lịch tập trung đá gà ăn tiền. Đá gà xong, các đối tượng chuyển qua đánh tài xỉu thắng thua bằng tiền, lúc này còn khoảng 10 người chơi. Đến khoảng 11 giờ 30 khi thấy lực lượng Công an thành phố Đồng Xoài, nhiều đối tượng đã nhanh chân chạy thoát, bỏ lại nhiều xe máy các loại.

Hiện Công an thành phố Đồng Xoài đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, hiện đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố Đồng Xoài sẽ xác minh và đề xuất xử lý các đối tượng về việc tụ tập đông người.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)