07:16 15/07/2021

Triệt phá tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy 'điểm nóng' Pa Mu

Ngày 15/7, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp triệt phá thành công tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.

Theo đó, vào lúc 6 giờ, ngày 14/7, 150 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Biên phòng bất ngờ kiểm tra, áp sát nơi ở của Lò Thị Mỷ (sinh năm 1981, bản Pa Mu, xã Hua Bum). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm một gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 6 gói thuốc phiện và một khẩu súng kíp.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Lò Thị Mỷ và con rể là Pờ Văn Ba (sinh năm 1997, ở bản Pa Mu, xã Hua Bum) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, Pờ Văn Ba khai nhận đã mua một bánh heroin của một người đàn ông với giá 100 triệu đồng và cất giấu tại nhà mẹ vợ (bà Mỷ), dự định bán với giá 140 triệu đồng. Khi Pờ Văn Ba đang giao dịch thì bị lực lượng Công an, Biên phòng bắt giữ.

Lực lượng chức năng cũng giải cứu một cá thể gấu được nuôi nhốt trái phép tại nhà đối tượng.

Đây là một trong 8 tụ điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy tại bản Pa Mu. Việc huy động đông đảo lực lượng tham gia phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành, phát sinh điểm nóng.

Cũng trong sáng 14/7, tại bản Pa Mu, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Giàng Thị Đớ (sinh năm 1953). Giàng Thị Đớ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nậm Nhùn ra quyết định truy nã ngày 12/4/2016 về tội mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 13 vụ, với 18 đối tượng phạm các tội về ma túy. Tại xã Hua Bum có 69 người nghiện ma túy, hàng trăm người nghi sử dụng các chất ma túy. Riêng tại bản Pa Mu có 20 đối tượng đã từng chấp hành án phạt tù về các tội liên quan đến ma túy, 4 đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn, 8 điểm nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng lợi dụng địa bàn độc đạo thường xuyên cung cấp ma túy cho người nghiện trên địa bàn xã Hua Bum và các xã phụ cận.

Lực lượng chức năng đang đấu tranh mở rộng vụ án.

Việt Hoàng (TTXVN)