02:15 23/02/2021

Triệt phá tụ điểm mua bán ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 23/2, thông tin từ Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt xóa thành công điểm mua bán trái phép ma túy tại thị trấn Hà Trung, do Nguyễn Thị An (sinh năm 1989 thường trú tại tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung) cầm đầu. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ 5 đối tượng đang tổ chức bán ma túy cho các con nghiện.

Chú thích ảnh
Các đối tượng buôn bán ma túy cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tá Nguyễn Thế Sâm - Phó trưởng Công an huyện Hà Trung cho biết, tụ điểm ma túy này hoạt động rất tinh vi như tổ chức cảnh giới, chỉ bán hàng cho các con nghiện quen biết, nếu phát hiện lực lượng Công an tuần tra, kiểm tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật... Nguyễn Thị An xây nhà kiên cố, có tường rào dây thép gai, cổng cao, lắp 17 mắt camera giám sát nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Để triệt phá được tụ điểm này, lực lượng Công an huyện Hà Trung đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành vô hiệu hóa thiết bị ghi hình và "đột kích" từ khu vực phía sau, bắt quả tang An cùng 4 đối tượng khác đang có hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Trong lúc lực lượng Công an ập vào vây bắt, đối tượng Nguyễn Thị Thúy là em gái An đã dùng liềm cắt cỏ và dao câu chống đối, tấn công lại lực lượng chức năng để cho đối tượng nghiện là Nguyễn Văn Hà tháo chạy. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Hà Trung đã bắt gọn cả 6 đối tượng, triệt phá thành công điểm ma túy phức tạp này.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an lấy lời khai của đối tượng buôn bán ma túy. Ảnh: TTXVN phát

Được biết Nguyễn Thị An là đối tượng có nhiều tiền án về tội mua bán trái phép ma túy nhưng cứ mỗi lần bị bắt thì An lại đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng nên được hoãn chấp hành án. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Nguyễn Thị An đã lôi kéo một số anh chị em trong gia đình và một số đối tượng nghiện ma túy về nhà mình để mua bán ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

* Sáng 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1991, trú tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tiếp tục điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 22/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng đội nghiệp vụ và Công an địa phương bắt quả tang Nguyễn Thị Hạnh đang bán ma túy cho đối tượng nghiện tại nhà trọ Cẩm Tú thuộc khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn. Tang vật thu giữ là 1 gói nylon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. 

Chú thích ảnh
Hạnh và Phol cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hạnh tại phòng trọ số 19, nhà trọ Cẩm Tú, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 1 gói nylon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 cân tiểu ly, 2 dao tự chế, 2 búa cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy của Hạnh. Tại thời điểm khám xét, trong phòng trọ số 19 do Hạnh thuê có Chau Sóc Phol (sinh năm 1989, sống cùng Hạnh) và hai đối tượng khác đến mua ma túy, nên Cơ quan Công an đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Qua test nhanh, Chau Sóc Phol cùng 2 đối tượng đến mua ma túy tại phòng trọ của Hạnh đều dương tính với chất ma túy; đã được đưa vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ tại phòng trọ của Hạnh. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hạnh khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các gói nylon trên là chất ma túy. Được biết, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Hạnh bị Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn tuyên phạt 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, do đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Hạnh được cho tại ngoại. Đang trong thời gian tại ngoại, Hạnh lại tiếp tục cùng nhân tình thuê phòng trọ mua bán trái phép ma túy thì bị bắt quả tang.

Duy Hưng - Công Mạo (TTXVN)