05:17 06/05/2021

Triệt phá tụ điểm đánh bạc, tạm giữ 9 đối tượng

Ngày 6/5, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 9 đối tượng có liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa xảy ra tại nhà của Nguyễn Thế Hùng (Hùng Lân) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h45 ngày 5/5, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Thế Hùng (Hùng Lân), sinh năm 1959, thuộc khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 160 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.
 
Qua làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sòng bạc do Hùng Lân cùng Vũ Huy Khánh (sinh năm 1979, ngụ Khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) và Bùi Tuấn Lộc (sinh năm 1981, ngụ Khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa) tổ chức và thu tiền xâu. Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và bàn giao cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra theo quy định.
 
Theo Cơ quan công an, đây là sòng bạc hoạt động rất tinh vi, tập trung nhiều con bạc cộm cán có tiền án tiền sự trên địa bàn, đặc biệt đối tượng cầm đầu Hùng Lân hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp, liên tỉnh Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương trong thời gian dài nhưng chưa bị bắt giữ, xử lý.
 
Hùng Lân đã thiết kế lắp đặt 5 lớp cửa kiên cố tại nhà riêng để tổ chức sòng bạc tại đây. Đối tượng này còn bố trí nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới, thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc để đối phó với lực lượng Công an.
 
* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Trương Kiến Minh (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
 
Theo thông tin ban đầu, qua nhiều tháng điều tra xác minh, lực lượng Công an xác định Minh là nghi can thực hiện vụ cướp tài sản của chị T.T.L (36 tuổi, quê tỉnh Điện Biên) sau khi hẹn chị này vào một nhà nghỉ ở địa bàn huyện Long Thành để tâm sự.
 
Theo Cơ quan công an, khoảng tháng 12/2020, thông qua mạng xã hội Zalo, chị L có kết bạn với Minh thông qua tài khoản có tên Hoàng Phát. Sau thời gian trao đổi, hai người đã hẹn nhau để nói chuyện trực tiếp. Ngày 17/12/2020, chị L và Minh hẹn nhau đến một nhà nghỉ ở xã An Phước, huyện Long Thành để tâm sự. Lợi dụng lúc quan hệ, đối tượng này đã lấy dao nhọn uy hiếp buộc chị L phải đưa tài sản. Thấy chị L phản ứng lại, đối tượng đã tấn công khiến chị bất tỉnh. Sau đó, Minh đã lục lấy của chị L một sợi dây chuyền, một vòng đeo tay bằng vàng rồi tẩu thoát. Sự việc sau đó được chị L trình báo cho cơ quan Công an.
 
Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, Công an huyện Long Thành đã phát hiện và xác định Trương Kiến Minh là nghi can thực hiện vụ cướp và đang trốn tại quê nhà ở thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nên tiến hành bắt giữ.
 
Tại Cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, tuy nhiên trước những tài liệu, chứng cứ thuyết phục, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
* Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 2 ngày 4 - 5/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã liên tiếp triệt phá các vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trong đó có 1 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương khi đang bị áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 4/5, tại khu vực trước cổng số nhà 538 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1987, trú tại số nhà 26 Lê Ngọc Hân, phường 1, thành phố Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật thu gồm 1 gói nilon hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt. Qua đấu tranh khai thác, Tín khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 5/5, tại địa bàn tổ 5, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Kim Hằng (sinh năm 1996, trú tại khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 3,5gram.

Ngay sau đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 5/5, tại khu vực ao Hải Hà thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tiếp tục phát hiện, bắt giữ Trần Quốc Thuận (sinh năm 1993, trú tại khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) là đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương khi đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao Trần Quốc Thuận cho Công an huyện Long Điền đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Nguyễn Văn Việt - Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)