12:19 07/12/2020

Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn giữa rừng cao su

Ngày 7/12, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 6/12, tại khu vực vườn cao su, thuộc ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, Công an huyện phối hợp với Công an xã Phan đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, do Lê Mộng Lưu (trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) tổ chức.

Nhiều tang vật được thu giữ tại hiện trường, trong đó có gần 235 triệu đồng, 4 xe mô tô, 10 điện thoại di động, 9 viên xí ngầu, cùng nhiều tang vật khác.

Thời điểm bị vây bắt, hai đối tượng Nguyễn Văn Minh Hùng, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và Ngô Đức Việt, sinh năm 1993, trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đứng ra làm cái. Lê Mộng Lưu cùng nhiều đối tượng khác đã chạy thoát.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Minh Hùng bị bắt giữ khi đang làm cái tại sòng bạc. 

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận tụ điểm này hoạt động từ khoảng đầu tháng 11/2020, thời gian đánh bạc là từ 19 giờ đến 3 sáng hôm sau. Để thu hút các con bạc, Lê Mộng Lưu chuẩn bị sẵn tấm che mưa, chắn gió và dùng đèn pin thắp sáng để phục vụ các đối tượng tham gia đánh bạc. Ngoài ra, Lưu còn phục vụ cơm ăn, nước uống cho người chơi bạc.

Để phòng ngừa lực lượng chức năng truy bắt, Lưu thuê người cảnh giới, canh gác và quy định các đối tượng làm cái phải thuê “ca” để lắc tài xỉu, mỗi “ca” có thời lượng từ 30 phút đến 1 giờ. Khi người làm cái thắng lớn (thắng 100%), các đối tượng làm cái phải trả cho Lưu 50% số tiền thắng. Trung bình mỗi ngày, Lưu tổ chức thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Ngô Đức Việt bị bắt giữ khi đang làm cái tại sòng bạc.

Công an huyện Dương Minh Châu đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)