09:02 07/09/2018

Triệt phá tổ chức cờ bạc trá hình bằng hình thức Poker do Việt kiều điều hành

Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một tổ chức cờ bạc trá hình bằng hình thức câu lạc bộ Poker do đối tượng Việt kiều đứng ra điều hành và thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 6/9, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02 TP Hồ Chí Minh), cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan trong một tổ chức cờ bạc trá hình bằng hình thức câu lạc bộ Poker do đối tượng Lê Thị Thanh (SN 1961, quốc tịch Hà Lan, ngụ quận 1) đứng ra điều hành sòng bạc.

Chú thích ảnh
Bên trong câu lạc bộ Poker khi bị bắt.

Trước đó, lực lượng trinh sát phòng PC02 phối hợp cùng công an quận 10 đã ập vào câu lạc bộ Poker Flush tại địa chỉ CC26-CC27 Trường Sơn, phường 15, quận 10 bắt quả tang hàng chục con bạc đang sát phạt nhau.

Tại câu lạc bộ, cơ quan chức năng đã thu giữ 22 điện thoại di động và gần 400 triệu đồng tiền tang vật cùng nhiều phỉnh để quy đổi ra tiền, thẻ nhựa có chữ Dealer và All in để con bạc đặt cược.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Lê Thị Thanh khai nhận là người đứng ra điều hành sòng bạc trên. Để điều hành sòng bạc, Thanh thuê nhiều đối tượng, trả lương từ 5-15 triệu đồng/tháng để phục vụ chia bài, đổi phỉnh ra tiền mặt. Do tính chất của Poker không giới hạn mức cược nên các con bạc tự do sát phạt với số tiền rất lớn. Trung bình mỗi tháng, Thanh thu tiền xâu từ sòng bạc gần 300 triệu đồng.
 

Hoài Nam/Báo Tin tức