10:22 03/10/2020

Triệt phá sới bạc tại huyện biên giới, bắt giữ 36 đối tượng

Chiều 3/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú triệt phá thành công một sới bạc tại ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Trường, huyện An Phú), bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Các đối tượng cùng tang vật vị bắt quả tang tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/10, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện An Phú bất ngờ ập vào khu vườn thuộc Tổ 34, ấp Vĩnh Thành, bắt quả tang 36 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 hạt xí ngầu, 1 tấm bạt có chữ tài – xỉu, 21 xe mô tô, 29 điện thoại di động và hơn 104 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, cùng nhiều tang vật khác.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Bước đầu các đối tượng khai nhận, sới bạc do Đoàn Thanh Mỹ (sinh năm 1980, trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú) cùng Huỳnh Công Hậu (sinh năm 1995) và Tống Văn Tâm (sinh năm 1998), đều trú tại xã Vĩnh Trường đứng ra tổ chức. Trong đó, Hậu giúp Mỹ đặt cược số và thu tiền, còn Tâm giúp Mỹ cảnh giới. Mỗi ngày Mỹ trả tiền công cho Hậu 100.000 đồng Tâm 300.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện An Phú) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 16 đối tượng để điều tra mở rộng, các đối tượng còn lại được gia đình bảo lãnh.

Công Mạo (TTXVN)