Ngày 12/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài cư trú trái phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra các cơ sở người nước ngoài lưu trú nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CA
Theo đó, Công an Thành phố đã thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú và người nước ngoài trên địa bàn.
Qua kiểm tra bước đầu tại 420 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 84 trường hợp cơ sở không thực hiện khai báo lưu trú đối với người nước ngoài theo quy định; đồng thời phát hiện gần 300 người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, tham gia đánh bạc và hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Gần 300 người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, tham gia đánh bạc và hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CA
Các điện thoại được thu giữ để điều tra. Ảnh: CA
Đáng chú ý, ngày 8/6, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhóm 83 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Thành phố, thuê toàn bộ một khách sạn tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương để làm nơi lưu trú và tổ chức hoạt động.
Tại địa điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy tính, điện thoại di động cùng thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhóm này có dấu hiệu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với công dân Trung Quốc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Công an thu giữ nhiều tang vật nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại TPHồ Chí Minh. Ảnh: CA
Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc góp phần phòng ngừa nguy cơ hình thành các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có yếu tố xuyên quốc gia trên địa bàn.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số cơ sở lưu trú có dấu hiệu tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định. Hành vi này có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật nếu đủ căn cứ.