12:08 15/12/2012

Triệt phá nhóm cướp sử dụng vũ khí 'nóng'

CATP Hải Dương phối hợp với CATP Hải Phòng vừa triệt phá một nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên sử dụng vũ khí “nóng” gây ra trên 50 vụ cướp, cướp giật tài sản ở nhiều địa phương.

CATP Hải Dương phối hợp với CATP Hải Phòng vừa triệt phá một nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên sử dụng vũ khí “nóng” gây ra trên 50 vụ cướp, cướp giật tài sản ở nhiều địa phương.


Tang vật của vụ án


 

Trước đó, 14h ngày 24-11-2012, tại trước cửa nhà số 35D đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã xảy vụ cướp tài sản táo tợn. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1975), ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương đang dắt xe từ vỉa hè ở số nhà trên xuống lòng đường thì bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy dùng súng bắn dọa và dao đâm vào đùi, cướp chiếc xe máy SH màu trắng, BKS: 34B1-50986.

 

Căn cứ vào camera của một gia đình gần đó ghi lại, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương đã nhận diện được 2 đối tượng trong nhóm cướp liều lĩnh này. Đó là Phan Lê Duy Phương (SN 1984) và Đoàn Văn Nhã (SN 1986), đều trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. Từ 2 đối tượng này cơ quan công an đã xác định đối tượng thứ 3 cùng tham gia gây án là Đoàn Vũ Hòa (SN 1979), trú tại Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng đang có lệnh truy nã toàn quốc của CAH Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 

Tập trung xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến nhóm tội phạm trên, ngày 12-12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP Hải Phòng bất ngờ ập vào nhà Luyện Thị Phương Trinh (SN 1985), ở An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, bắt giữ 3 đối tượng trên; thu tại nhà Trinh 1 khẩu súng tự tạo cùng 4 viên đạn hoa cải, 4 dao kiếm, 1 vam phá khóa, 19 túi xách và ví da các loại, 6 dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều dụng cụ như búa, kìm cộng lực, máy mài dũa...

 

Qua đấu tranh, 3 đối tượng trên đã thú nhận, ngoài vụ dùng súng bắn và dao đâm bị thương chị Phượng để cướp xe máy SH, bọn chúng còn gây ra khoảng 50 vụ cướp giật túi xách, ĐTDĐ, dây chuyền vàng trên các tuyến đường thuộc các quận Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Trong vụ cướp ĐTDĐ Iphone 4 của anh Phạm Tùng Sơn (SN 1986), ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng, 2 tên Phương và Hòa đã dùng súng hoa cải bắn trọng thương bị hại khi anh Sơn hô hoán và cùng một số người dân truy đuổi. Mở rộng vụ án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Lê Quang Hiệp (SN 1987), trú tại Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

 

 

Theo anninhthudo