08:14 01/08/2015

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Cơ quan điều tra Công an quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) vừa triệt phá và tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy và làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước.

Chiều ngày 1/8, Cơ quan điều tra Công an quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) vừa triệt phá và tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy và làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước, đồng thời thu giữ 9 xe máy các loại cùng nhiều giấy tờ liên quan…

Tang vật thu giữ trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Trước đó vào ngày 20/7, các trinh sát hình sự Công an quận 3 đã bắt quả tang hai đối tượng gồm: Lê Đình Nguyên (36 tuổi, ở quận 7) và Mai Tấn Sỹ (28 tuổi, ở quận 3) đang làm giấy tờ để mua bán chiếc xe là tang vật của một vụ trộm cắp trước đó. 

Sau khi tạm giữ hai đối tượng trên, Công an quận 3 đã triệu tập thêm 14 đối tượng tình nghi để làm việc. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Lê Đình Nguyên, Mai Tấn Sỹ, Lê Trương Bắc (36 tuổi, ở Hóc Môn) và Huỳnh Ngọc Thanh (44 tuổi, ở quận 4).

Đại úy Nguyễn Hoài Thanh – Đội điều tra tội phạm về TTXH Công an quận 3 cho biết: Sau khi tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cơ quan chức năng đã thu giữ 9 xe gắn máy các loại cùng nhiều giấy tờ liên quan…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ tiêu thụ xe gian. Trong đó, Sỹ là kẻ cầm đầu. Sỹ nhờ Huỳnh Ngọc Thanh mua xe trộm cắp rồi đưa về làm giả giấy tờ và tráo biển số để đưa cho Nguyên và Bắc đi cầm và bán lại cho khách vãng lai với số tiền từ 10 đến 13 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh (TTXVN)