05:12 23/05/2026

Triệt phá đường dây mua bán hơn 2,4 tấn xyanua từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 23/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (PC01) đã khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” liên quan đường dây mua bán chất độc xyanua quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới.

Chú thích ảnh
Các đối tượng trong đường dây buôn bán chất độc xyanua xuyên biên giới bị triệt phá. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/4/2026, Công an tiếp nhận tin báo về trường hợp anh T.N.T., trú tại xã Bàu Bàng, TP Hồ Chí Minh, tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử. Qua khám nghiệm, điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua. Số chất độc này được mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm.

Chú thích ảnh
Công an tạm giữ tang vật. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Từ đầu mối trên, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua từ Campuchia về Việt Nam với quy mô đặc biệt lớn. Trước tính chất nguy hiểm của vụ việc, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án đấu tranh, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ truy xét liên tục trong 15 ngày đêm.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là đối tượng cầm đầu đường dây. Các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn xyanua qua biên giới để tiêu thụ tại Việt Nam. Riêng trong tháng 3 và 4/2026, đường dây này đã đưa hơn 2,4 tấn xyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tang vật được thu giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố khởi tố 35 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn xyanua tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô phục vụ vận chuyển chất độc.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Việc triệt phá kịp thời đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc