08:20 29/08/2017

Triệt phá đường dây mại dâm có ‘chân rết’ ở nhiều khách sạn Sài Gòn

Các trinh sát hình sự đã bất ngờ ập vào khách sạn An Bình (đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang hai cặp đang mua bán dâm.

Ngày 29/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Hai đối tượng được tạm giữ để điều tra làm rõ là Phan Như Phụng (38 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (35 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó khoảng 23 giờ 40 phút ngày 28/8, các trinh sát hình sự đã bất ngờ ập vào khách sạn An Bình nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) và bắt quả tang hai cặp đang mua bán dâm.

Hằng và các "chân dài" tại cơ quan công an.

Qua lời khai, đối tượng Hằng là người điều hai “chân dài” nói trên đến khách sạn An Bình để “phục vụ”. Qua mở rộng điều tra, Hằng đã thừa nhận và khai thêm với cơ quan công an cùng với Phụng (bảo vệ của khách sạn An Bình) hợp tác để điều “chân dài” đến đây khi có yêu cầu.

Sau mỗi lần “đi khách” với giá 800.000 đồng/lần, Phụng giữ 300.000 đồng tiền môi giới, Hằng nhận 500.000 đồng. Sau đó, Hằng chia lại 250.000 đồng cho gái bán dâm.

Cơ quan công an đang làm việc với đối tượng Phan Như Phụng.

Theo điều tra của cơ quan công an, đường dây này đã hoạt động nhiều tháng nay và Hằng chủ yếu tuyển chọn “chân dài” có độ tuổi từ 20 – 22 từ các tỉnh miền Tây; đồng thời Hằng đã thiết lập nhiều “chân rết” ở nhiều khách sạn, phục vụ 24/24. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Lê Anh/Báo Tin Tức