09:22 30/09/2020

Triệt phá đường dây ma túy do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 30/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan đồng tổ chức hội nghị sơ kết và trao thưởng chuyên án A720P – triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thành phố sang Hàn Quốc. 

Chú thích ảnh
Các lực lượng phối hợp thực hiện chuyên án A720P – triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh sang Hàn Quốc. 

Theo Đại tá Bùi Văn Lua, Cục phó Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ tháng 2/2020, qua công tác nắm tình hình, phát hiện nghi vấn hoạt động đường dây vận chuyển ma túy bằng đường biển từ Hải Phòng sang Hàn Quốc. Đi sâu xác minh, Cục phát hiện các đối tượng trong đường dây này có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức vận chuyển ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Hàn Quốc bằng đường biển.

Tháng 6/2020, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phát hiện thêm một số đối tượng người Hàn Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy này. Qua quá trình điều tra, Cục phát hiện đối tượng Kim Soonsik (quốc tịch Hàn Quốc) cùng một số đối tượng người Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam hiện đều sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện lợi dụng hoạt động xuất khẩu hàng hóa, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, do người nước ngoài cầm đầu, ngày 16/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng ký xác lập chuyên án A720 - triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam đưa đi Hàn Quốc tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Đại tá Bùi Văn Lua, Cục phó Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. 

Đại tá Bùi Văn Lua cho biết, qua điều tra xác minh, Ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Kim Soonsik (sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc), cư trú tại chung cư Cantavil, Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Kim Soonsik từng là sỹ quan có 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc, bị nhà chức trách Hàn Quốc sa thải do vi phạm kỷ luật. 

Sang Việt Nam du lịch, Kim Soonsik quan hệ yêu đương với Huỳnh Thị Hoa Trân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Máy và Thiết bị công nghiệp APE (trụ sở 529A Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và dùng nơi đây làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy. Ma túy được các đối tượng mua từ khu vực biên giới, sau đó vận chuyển về cất giấu tại chung cư Cantavil, đến thời điểm thích hợp, các đối tượng vận chuyển ma túy đến kho đá granit, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức và cất giấu vào trong các khối đá.

Kim Soonsik cùng các đối tượng lợi dụng đêm tối không có người làm sử dụng các thanh đá xẻ (kích thước 20x20 cm, dài 1m)  xếp chồng lên nhau, rồi dùng khối đá kích thước ngắn hơn kết nối bằng keo silicon để tạo khoảng trống ở giữa và nhét từ 8 đến12 gói ma túy (mỗi gói trọng lượng khoảng 1 kg). Sau đó, các đối tượng tiếp tục xếp các thanh đá khác lên trên và bọc lại thành kiện hàng trước khi đưa lên xe container để đưa ra cảng xuất khẩu.

Chỉ trong vòng 5 ngày (từ ngày 13-18/7/2020), các đối tượng đã đóng thêm các kiện đá granit đủ tổng trọng lượng khoảng 30 tấn để làm thủ tục xuất khẩu như các chuyến hàng trước. Kim Soonsik trực tiếp niêm phong, sau đó chỉ đạo vận chuyển ra cảng Cát Lái để làm thủ tục xuất khẩu đi Hàn Quốc.

Trước diễn biến nhanh của chuyên án, Cục trưởng Cục C04 với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp vào Thành phố chỉ đạo phá án. Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc C04, Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hồ Chí Minh... chia làm 6 mũi, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng. Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/7/2020, tại cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh, khi lô hàng đến cảng và làm xong thủ tục khai báo Hải Quan chuẩn bị đưa xuống tàu xuất đi cảng Incheon - Hàn Quốc. Lực lượng đánh án đã ập vào tạm giữ lái xe và khám xét khẩn cấp container mang số hiệu GAOU2013482; qua đó phát hiện 40 gói Methamphetamine  (khoảng 40 kg) giấu trong 4 kiện đá hoa cương.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viên, Cục trưởng Cục C04 – Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong chuyên án A720P. 

Khi những gói ma túy đầu tiên được phát hiện, 5 tổ trinh sát cũng đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng khác trong đường dây (trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 2 đối tượng người Trung Quốc và 2 đối tượng người Việt Nam) đồng thời kiểm soát các địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy. Khám xét các địa điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 27 viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng cũng thừa nhận đã vận chuyển 5 lô hàng sang Hàn Quốc, trong đó có 3 lô hàng chứa ma túy.

Ngay khi kết thúc giai đoạn 1, nhận định đây chỉ là một nhánh nhỏ trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia; có sự móc nối, cấu kết của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành. Cục C04 phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục tập trung các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra mở rộng triệt để đường dây tội phạm ma túy này.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng C04, từ tài liệu có được, Ban Chuyên án xác định đối tượng Kim Soonsik chỉ đạo đàn em lấy ma túy từ đối tượng Lê Hồ Vũ (tên gọi khác là Trương Thúc Nhơn, sinh năm 1987) và Nguyễn Chí Thiện đều trú huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra, hai đối tượng này cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia, sau đó vận chuyển về Thành phố tiêu thụ với hệ thống chân rết hơn chục đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai giữ vai trò cất giấu, vận chuyển, giao nhận ma túy và “đại lý” bán lẻ.

Rạng sáng 30/7/2020, C04 phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục điều tra chống buôn lậu cùng các lực lượng chức năng khống chế, bắt quả tang Lê Hồ Vũ và Nguyễn Chí Thiện đang vận chuyển ma túy từ ô tô vào nhà riêng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thu giữ 73 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan. Cùng thời điểm, 10 Tổ trinh sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đồng loạt đột nhập, khống chế bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây và khám xét khẩn cấp nơi ở, kho của các đối tượng thu giữ 45 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tài sản, vật chứng có liên quan.

Từ lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, ngày 3/8/2020, trinh sát C04 phối hợp với đồn Biên Phòng Lình Huỳnh, tỉnh Kiên Giang, bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (đang sử dụng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thanh Tùng) trên tàu Supperdong VIII để trốn sang Campuchia. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiên tại chung cư Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thu giữ một số sổ sách ghi chép liên quan đến việc mua bán ma túy.

Chú thích ảnh
Kim Soonsik (sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ thành phố sang Hàn Quốc. 

Thượng tá Ngô Thanh Bình cho biết, qua đấu tranh khai thác, Kiên thừa nhận là đầu mối điều phối, cung cấp ma túy cho các đầu nậu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nguồn ma túy được đưa từ khu vực “Tam giác vàng” qua Campuchia về Việt Nam thông qua 2 đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia cho vào các lõi giữa lốc máy xe ô tô, máy phát điện đã tháo rời, các bình hình trụ bằng sắt (dài 1,5x0,35m) cất giấu trên máy xúc, máy xây dựng vận chuyển qua cửa khẩu Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh tập kết tại các kho hàng.

Ngay trong đêm 3/8/2020, C04 phối hợp Công an tỉnh Cà Mau, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Trần Hoàng Vũ cùng 3 đối tượng khác đang lẩn trốn ở Cà Mau. Tại Cơ quan điều tra, Trần Hoàng Vũ khai biết Công an đang truy bắt nên đã sử dụng chứng minh thư giả mang tên Nguyễn Văn Hùng để tránh bị phát hiện.

Tổng kết 3 giai đoạn, Ban chuyên án đã bắt giữ 24 đối tượng, đủ căn cứ để khởi tố 24 bị can về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamin, thuốc lắc), 19 bánh heroin, nhiều tài sản (tiền Việt Nam, USD, ô tô, xe máy). Ngoài ra, các đối tượng cũng khai nhận đã tiêu thụ trót lọt tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vài trăm kg ma túy đá, ketamin, heroin, thuốc lắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận định đây là đường dây đầu tiên buôn ma túy do người nước ngoài cầm đầu và thực hiện dưới hình thức công ty xuất khẩu. Do địa hình tự nhiên nên các tỉnh, thành phố trong nước trở thành điểm trung gian để các đối tương thực hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý từ khu vực “Tam giác vàng”.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương thành tích xuất sắc mà Ban chuyên án A720P đã đạt được, đồng thời đề nghị, các đơn vị chuyên trách tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh: Cần xác định việc phối hợp giữa các lực lượng, các đơn vị chuyên trách phòng chống ma túy là tất yếu; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ trong phòng chống ma túy; tập trung lực lượng, phương tiện cho các địa bàn trọng điểm; dự báo, đánh giá tình hình tội phạm ma túy kịp thời, sát thực tiễn, trao đổi thông tin hiệu quả, thẳng thắn trên tinh thần và nhiệm vụ chung là sự bình yên của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viên, Cục trưởng Cục C04 – Bộ Công an cho rằng, đây là chuyên án điển hình về sự phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng và Hải quan trong công tác đấu tranh triệt phá thành công chuyên án A720P. Đánh giá cao nỗ lực của các tập thể, cá nhân các đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp mang lại hiệu quả cao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viên cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phòng chống ma túy và tội phạm, nhất là tại địa bàn các tỉnh phía Nam đã và đang diễn biến phức tạp với nhiều cửa khẩu, nhiều đối tượng, đa quốc gia, thực hiện nhiều hình vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…

Theo Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng gia tăng các hình thức mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Trong 9 tháng năm 2020, các lực lượng chức năng đã phát hiện 18.388 vụ, bắt giữ 26.793 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: 235 kg heroin; gần 1,6 tấn và 850.000 viên ma túy tổng hợp; 113 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích của Ban Chuyên án A720P, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có Thư khen. Lãnh đạo Bộ đội biên phòng, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng nhiều bằng khen và thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh chuyên án.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)