07:23 22/07/2011

Triệt phá băng trộm liên tỉnh

Ngày 22/7, Công an thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu), cho biết đã triệt phá thành công băng trộm liên huyện, liên tỉnh gồm hàng chục tên (đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự 4 tên, cho bảo lĩnh 4 tên), bước đầu làm rõ 9 vụ trộm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 22/7, Công an thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu), cho biết đã triệt phá thành công băng trộm liên huyện, liên tỉnh gồm hàng chục tên (đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự 4 tên, cho bảo lĩnh 4 tên), bước đầu làm rõ 9 vụ trộm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng.

Qua điều tra theo dõi, cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu ra Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Quách Tuấn Anh, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thành Thiện, Tiêu Ngoan Anh Rel (Ngân), tất cả cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu; qua đó phát hiện và thu giữ: 2 bộ đục số khung, số máy của xe mô-tô; 1 biển số xe 94FA-2821; 1 biển số xe 94F3-7793; nhiều xe máy không biển số, số sườn, số khung,7 giấy phép đăng ký xe…

Trong quá trình lực lượng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiêu Ngoan Anh Rel thì được quần chúng nhân dân cung cấp phát hiện trước nhà ông Đoàn Thanh Thoàng (ngụ ấp Hoàng Quân II, xã Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) có một chiếc xe không biển số. Qua kiểm tra số sườn, số máy thì trùng với chiếc xe bị mất trộm vào ngày 24/06/2011 tại khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu…

Theo nhận định, đây là nhóm trộm cắp có tổ chức (phân chia từng công đoạn trộm, đục số, làm giấy tờ giả, tiêu thụ), hoạt động liên huyện, liên tỉnh (thành phố Bạc Liêu, Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Thủ đoạn hoạt động tinh vi, đa dạng (trộm xe đậu ở trên lề đường nơi vắng người hoặc đột nhập vào nhà để trộm…. Tuy băng trộm trên mới hình thành, nhưng đã gây ra nhiều vụ trộm, đục số, tiêu thụ (thu 7 xe các loại, 5 sườn xe, 2 cục máy, 9 biển số, 7 giấy đăng ký xe, 2 bộ đục số khung, số máy của xe mô-tô). Qua khai thác, bước đầu đã làm rõ các vụ trộm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng; cơ quan điều tra, chính quyền địa phương và gia đình kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TTN