08:16 21/08/2020

Triệt phá băng nhóm nghiện ma túy trộm cắp tài sản liên tỉnh

Ngày 21/8, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra băng nhóm nghiện ma túy gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh gây hoang mang dư luận.

Sau thời gian dài điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/7, lực lượng trinh sát thuộc Công an Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Long An đã bắt quả tang nhóm thanh niên đang trộm cắp tại nhà một hộ dân ở thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Hoàng Đông (31 tuổi, trú tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), Nguyễn Thanh Tín (28 tuổi) và Đoàn Tấn Điền (23 tuổi) cùng trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tang vật gồm 1 vali chứa nhiều tài sản có giá trị như: 6 nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền đều bằng vàng; 3 viên hổ phách, 10 chai rượu ngoại, 2 đồng hồ, 1 điện thoại iPhone 6s…

Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng đã khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ nhà vào ban đêm để trộm cắp tài sản, đem bán để có tiền mua ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, cả 3 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức sàng lọc trên địa bàn và xác định thêm 5 nghi phạm có tham gia các vụ trộm. Cơ quan điều tra đã bắt giữ được Âu Trần Huy Bằng (21 tuổi, trú tại Tiền Giang) và đang tập trung truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn gồm: Nguyễn Thanh Châu (27 tuổi), Nguyễn Duy Thanh (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi) đều trú tại tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi, trú thành phố Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong một tháng, nhóm nghi phạm này đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Tiền Giang và 15 vụ trộm cắp tài sản ở tỉnh Long An.

Hiện tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang thu thập thông tin từ những bị hại và mở rộng điều tra vụ án.

Hữu Chí (TTXVN)