06:13 27/06/2018

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup

Hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng trăm triệu đồng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng để phục vụ điều tra.

 

Ngày 27/6, Công an quận 11 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ 5 đối tượng cùng nhiều tang vật để phục vụ công tác điều tra. 

 

Công an lấy lời khai các đối tượng.

 

Theo đótối 21/6, các trinh sát hình sự công an quận 11 bất ngờ kiểm tra quán cà phê Zen, nằm trong chung cư Thuận Việt (đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11) và bắt quả tang Trần Đăng Hai (SN1985) và Phạm Văn Toản (SN 1986 cùng ngụ quận Tân Bình) có hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.

 

Làm việc với cơ quan chức năng, Hai khai nhận khoảng giữa tháng 6, Hai lấy được tài khoản cá độ bóng đá mùa World Cup từ Trần Xuân Nhật (SN 1992, ngụ tỉnh Thừa thiên Huế) nên đã sử dụng tài khoản này để trực tiếp cá cược và nhận cá cược từ nhiều đối tượng khác nhau.

 

Các đối tượng bị bắt giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Mở rộng điều tra, công an tạm giữ nhiều đối tượng khác có liên quan cùng nhiều tang vật với số tiền hàng trăm triệu đồng.

 

Ngoài ra, rạng sáng ngày 22/6, Đội hình sự Công an quận 11 tiếp tục kiểm tra quán cà phê Napoli (trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11) bắt quả tang Nguyễn Tấn Lộc (SN 1989, ngụ quận 11) có hành vi cá cược và nhận cá độ bóng đá trên mạng Internet.

 

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận do quen biết với đối tượng Phạm Văn Trung (SN 1989, ngụ quận 11) lấy được tài khoản cá cược bóng đá trên trang Sbobet nên nhờ Trung sử dụng tài khoản để đặt cược qua mạng với số tiền hàng chục triệu đồng. 

 

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

 

 

Hoài Nam/Báo Tin tức