04:11 27/04/2011

Triển lãm trang phục truyền thống phụ nữ các dân tộc miền Nam

Triển lãm chuyên đề trang phục, trang sức truyền thống của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ phối hợp với Bảo tàng TP Cần Thơ và các nhà sưu tập thuộc Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam - CLB sưu tập cổ vật Cần Thơ tổ chức, đã khai mạc ngày 26/4.

Triển lãm chuyên đề trang phục, trang sức truyền thống của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ phối hợp với Bảo tàng TP Cần Thơ và các nhà sưu tập thuộc Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Câu lạc bộ sưu tập cổ vật Cần Thơ tổ chức, đã khai mạc ngày 26/4, tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Triển lãm là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011).

Triển lãm trưng bày hơn 400 hình ảnh, tư liệu hiện vật tiêu biểu, những loại hình trang phục, trang sức tiêu biểu, độc đáo như hoa tai, vòng tay, vòng cổ, dây đeo, nhẫn (bằng vàng, bạc, đá, thủy tinh)… của các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer và các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên. Triển lãm được sắp xếp theo các nội dung trang phục phụ nữ dân tộc Kinh, dân tộc Chăm, Hoa, Khmer và các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, trang sức của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam.

Triển lãm phản ánh những nét độc đáo và đặc trưng về trang phục, trang sức của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam như: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer, Bana, Êđê, Stiêng, Xu đăng... Triển lãm cũng giới thiệu những di vật quý hiếm như: Bộ trang phục cưới của vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi mặc trong lễ cưới năm 1964, hình ảnh trang phục nữ nhạc công Sài Gòn đầu thế kỷ XX hay những tư liệu quý về lịch sử ra đời của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam…

Dự kiến triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 14/8/2011.

Thanh Sang