11:15 08/11/2012

Triển lãm quốc tế quốc phòng, hàng không vũ trụ và hàng hải

Ngày 7/11, triển lãm vũ khí "Diễn đàn Quốc phòng, hàng không vũ trụ và hàng hải Indonesia 2012" lần thứ 5 đã khai mạc tại Jarkata với sự tham gia của hơn 550 công ty đến từ 42 quốc gia trên thế giới.

Ngày 7/11, triển lãm vũ khí "Diễn đàn Quốc phòng, hàng không vũ trụ và hàng hải Indonesia 2012" lần thứ 5 đã khai mạc tại Jarkata với sự tham gia của hơn 550 công ty đến từ 42 quốc gia trên thế giới.

Đại diện Việt Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, tham dự với tư cách khách mời của Bộ Quốc phòng Indonesia.


Máy bay chiến đấu FA-50 trưng bày tại triển lãm. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu khai mạc Triển lãm, Phó Tổng thống Indonesia Boediono cho biết việc tổ chức triển lãm vũ khí thường niên nhằm tạo cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia cải thiện năng lực, cả từ góc độ kinh tế lẫn an ninh, và tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, bởi Indonesia mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, trị giá tới 1.738 tỷ USD (theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm).


Xe tăng Đức MBT Leopard Evolution trưng bày tại triển lãm. Ảnh: AFP/TTXVN



Phó Tổng thống cho biết chi tiêu quân sự của nước này vẫn còn thấp, chỉ chiếm 0,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới.

Ông Boediono nói rằng mặc dù ngân sách quốc phòng của Indonesia đã tăng từ mức gần 2 tỷ USD năm 2007 lên khoảng 8 tỷ USD năm 2012 và dự kiến trên 8,5 tỷ USD năm 2013, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đảm bảo sức mạnh phòng thủ tối thiểu cần thiết của quốc gia. Mức chi ngân sách cho quốc phòng 0,7% GDP của Indonesia là rất thấp so với 4,7% GDP của Mỹ, hay thậm chí tới 10% GDP của Saudi Arabia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết nước này đứng thứ 15 trong danh sách các quốc gia nhập khẩu các thiết bị quân sự trên toàn cầu, và điều này cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia còn nhiều cơ hội cũng như có nhiệm vụ tăng cường phát triển để đáp ứng nhu cầu của đất nước.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10/11.


TTXVN/Tin tức