08:07 16/08/2012

Triển lãm 'Nghĩa tình Việt - Lào'

Chiều 15/8, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (28 Điện Biên Phủ, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm “Nghĩa tình Việt- Lào”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012) và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.

Chiều 15/8, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (28 Điện Biên Phủ, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm “Nghĩa tình Việt- Lào”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012) và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.


Triển lãm gồm 3 phần: Phần thứ nhất với chủ đề “Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước Việt Nam - Lào cùng xây dựng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt”; phần thứ hai với chủ đề “Đoàn kết, liên minh chiến đấu trong chiến tranh giải phóng dân tộc của hai nước Việt - Lào (1945 - 1975)” và phần thứ ba “Hợp tác toàn diện Việt - Lào (1975 - 2012)”; với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, phản ánh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đến khách tham quan trong nước và quốc tế. Có rất nhiều tác phẩm trưng bày trong triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem như bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Xuphanuvông tại Việt Bắc năm 1948; ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp đồng chí Cayxỏn Phômvihản.


Triển lãm diễn ra đến ngày 15/9/2012.



Xuân Cường