09:09 11/09/2014

Triển lãm điêu khắc Việt Nam tại Australia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp cùng chính quyền thành phố Broome, bang Tây Australia vừa tổ chức khai trương triển lãm “Hướng về châu Á”, trưng bày các tác phẩm điêu khắc, tạo hình của các nghệ sỹ Australia và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp cùng chính quyền thành phố Broome, bang Tây Australia vừa tổ chức khai trương triển lãm “Hướng về châu Á”, trưng bày các tác phẩm điêu khắc, tạo hình của các nghệ sỹ Australia và Việt Nam. Đây là lần đầu tiên công chúng được tận mắt thưởng thức nghệ thuật điêu khắc Việt Nam tại địa phương.

Các quan chức đại diện chính quyền thành phố, đông đảo người dân và bạn bè sở tại đã tới tham dự cuộc triển lãm được tổ chức tại Cable Beach, một trong những bãi biển đẹp nhất Tây Australia. Trong đợt triển lãm, Ban Tổ chức giới thiệu với người dân địa phương tác phẩm “Nàng tiên cá trên bãi biển Cable”, một tác phẩm điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng, do các nghệ nhân Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chế tác, với sự ủng hộ của anh Thái Thọ, một doanh nhân người Việt thành đạt tại Australia.

Tượng nàng tiên cá trên bãi biển Cable. Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Perth cung cấp


Phát biểu tại Lễ khai mạc ngày 9/9, Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên đánh giá cao sự phát triển ngày càng mạnh mẽ trong quan hệ giữa Việt Nam và các địa phương của Australia trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, khoa học tới văn hóa, nghệ thuật... đặc biệt kể từ khi hai nước ký quan hệ đối tác toàn diện năm 2009. Sự tham gia của Việt Nam tại triển lãm điêu khắc “Hướng về châu Á” lần đầu tiên được tổ chức tại Australia này là một trong những hoạt động đa dạng, phong phú tăng cường quan hệ chặt chẽ và mạnh mẽ hơn nữa với địa phương.

Tổng Lãnh sự cũng cho rằng với bề dày truyền thống hàng ngàn năm văn hiến, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với chính quyền các địa phương của Australia để tăng cường trao đổi, giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thị trưởng thành phố Broome, ông Graeme Campbell và trưởng Ban Tổ chức triển lãm, ông Chris Maher bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự tham gia của Việt Nam tại cuộc triển lãm điêu khắc quốc tế lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Đa văn hóa Shinju Matsuji hàng năm tại Broome. Thành phố cũng mong muốn tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động hợp tác trong thời gian tới, như thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam để tăng cường hoạt động hợp tác trao đổi giữa các địa phương.

Các quan khách tham dự đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục tài năng của các nghệ sỹ Việt Nam trong việc chế tác bức tượng mang nhiều nét nghệ thuật đặc sắc và công phu. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 19/9 và sau khi kết thúc, bức tượng điêu khắc sẽ được tặng lại cho thành phố Broome, như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và người dân Australia.

Trước đó, ngày 5/9, Tổng Lãnh sự quán cũng tham gia chứng kiến Lễ rước cờ Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động diễu hành của các nước tham dự Lễ hội Shinju Matsuji.


Đỗ Vân
(P/v TTXVN tại Australia)