Diễn ra từ ngày 16/5 - 22/5 tại 19 Lê Thánh Tông - nơi 120 năm trước là khởi nguồn của Đại học Đông Dương, Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội hứa hẹn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Thủ đô với không gian giao thoa giữa nghệ thuật - khoa học - giáo dục.
Không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội, mang kiến trúc Đông Dương đặc trưng.
Được tổ chức bởi Trường Đại học Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội, triển lãm đặc biệt kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một hành trình khám phá đa tầng không gian và thời gian, kết hợp giữa trưng bày tư liệu truyền thống với nghệ thuật thị giác đương đại, nhằm tái hiện sống động quá trình chuyển mình của một trong những thiết chế giáo dục đại học hiện đại đầu tiên tại Đông Nam Á.
Bảo tàng Sinh học lâu đời nhất của Đông Dương cũng mở cửa đón khách trong dịp triển lãm lần này.
Triển lãm được tổ chức ngay tại “thánh đường học thuật” 120 năm tuổi, nơi từng là khởi nguồn của Đại học Đông Dương. Thông qua cách tiếp cận giám tuyển liên ngành, ban tổ chức đã khéo léo biến không gian đại học cổ kính thành một không gian văn hóa sáng tạo sống. Tại đây, dòng chảy tri thức được tái hiện xuyên suốt từ thời kỳ thuộc địa cho đến khi trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu mang tinh thần khai phóng, hội nhập và không ngừng đổi mới.
Loạt trưng bày mang tên “120 năm: Dòng chảy tri thức” đưa người xem vào một hành trình khám phá đa tầng không gian và thời gian.
Điểm nhấn của sự kiện là khu vực trưng bày mang tên “120 năm: Dòng chảy tri thức”, được chia thành các phân khu phản ánh những cột mốc lịch sử quan trọng. Khán giả được đưa trở về giai đoạn khơi nguồn (1906-1945) với những khát vọng đại học đầu tiên, tiếp nối tới thời kỳ bản lĩnh (1945-1956) của Đại học Tổng hợp Hà Nội trong ánh sáng của tri thức kháng chiến. Hành trình này tiếp tục mở rộng qua giai đoạn mới và bứt phá mạnh mẽ đến nay, khi ĐHQGHN vươn tầm quốc tế và mở rộng quy mô với đại đô thị Hòa Lạc.
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tư liệu, triển lãm còn mang đến một trải nghiệm thị giác đa chiều khi tận dụng tối đa kiến trúc của tòa nhà từ sảnh chính, hành lang đến bảo tàng sinh học và tầng mái. Công chúng có cơ hội thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật sắp đặt, video art, video mapping, trình diễn thời trang cùng chuỗi tọa đàm và bài giảng đại chúng… mang đến một không gian giao thoa giữa nghệ thuật, khoa học và giáo dục, kết nối ký ức lịch sử với những vấn đề đương đại.
Bức bích hoạ trên tường giảng đường Đại học Đông Dương cũ là một tác phẩm mỹ thuật hiện đại lớn nhất Việt Nam.
Công nghệ 3D Mapping được ứng dụng, làm "sống dậy" những hoạ tiết kiến trúc.
Sự kiện hứa hẹn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Thủ đô. Trên nền tảng của tinh thần giáo dục khai phóng, triển lãm đóng vai trò như một nhịp cầu đưa thế hệ trẻ tiếp cận sâu sắc hơn với các giá trị bền vững về di sản, công nghiệp văn hóa và quản trị trong kỷ nguyên mới.
Các hiện vật cổ được trưng bày tại không gian triển lãm.